MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Cựu sao MU mắc bệnh nhiễm trùng vì bọ ve sống lâu ngày trong râu

    21:12 Thứ năm 02/08/2018

    Luôn tự hào vì bộ râu rậm rạp của mình nhưng cựu danh thủ một thời của "Quỷ đỏ" cũng đã trả giá đắt khi phải nhập viện vì bị bọ ve cắn.

    Karel Poborsky, năm nay 46 tuổi, là cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United từ năm 1996-1998. Dù đã giải nghệ vào năm 2007, cựu danh thủ người Séc vẫn thường xuyên xỏ giày ra sân trong một số trận đấu gây quỹ từ thiện của "Quỷ đỏ".

    Poborsky luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả nhờ bộ râu đầy ấn tượng và phong độ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ông từng buộc phải cạo hết râu trên khuôn mặt sau khi mắc bệnh nhiễm trùng da.

     - Bóng Đá

     Poborsky vẫn thường xuyên tham dự các trận đấu từ thiện của MU.

    Cụ thể, năm 2016, Poborsky phải nhập viện sau khi mắc bệnh Lyme, một chứng nhiễm trùng cho vi khuẩn gây ra. Bệnh Lyme được lây truyền sang người do vết cắn của một loại ve ký sinh.

    Không có gì ngạc nhiên khi "nơi trú ẩn" yêu thích của loài bọ ve này trên người cựu cầu thủ MU chính là trong bộ râu huyền thoại của ông. Ký sinh trùng sống trong bộ râu sau khi bị vỡ ra đã cắn Poborsky khiến ông mắc bệnh Lyme.

    Dấu hiệu phổ biến nhất khi đã bị nhiễm bệnh là việc nổi các nốt ban đỏ xung quanh vết cắn, đi kèm với đó là các hiệu ứng phụ như sốt cao, đau đầu, đau cơ và khớp.

    Poborsky lập tức phải nhập viện và nhận sự chăm sóc của các bác sĩ với những liều thuốc kháng sinh hàng ngày để chữa những vết thương nhiễm trùng. 

    Bộ râu tưởng chừng có vẻ vô hại, vốn dĩ là một "điểm nhấn" trên gương mặt của cựu danh thủ người Séc, nhưng sau đó lại trở thành nỗi khổ khi một bên má trái của ông bị tê liệt, phải mất một thời gian dài để phục hồi chức năng.

     - Bóng Đá

     Khuôn mặt của cựu danh thủ MU không còn cân đối sau khi khỏi bệnh.

    Sau khi ra viện, Poborsky vẫn không từ bỏ sở thích nuôi râu. Ông vẫn tiếp tục có mặt trong các trận đấu từ thiện của "Quỷ đỏ", trong đó có cả trận đối đầu giữa các huyền thoại MU được tổ chức trong năm 2017.

    Tuy nhiên, khán giả vẫn sẽ nhớ nhất Poborsky với ngôi á quân châu Âu của đội tuyển Cộng hòa Czech trong năm 1996 trên đất Anh. Pha lập công đẹp mắt của ông trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu đó, khiến HLV Alex Ferguson quyết tâm thực hiện mong muốn đưa Poborsky về sân Old Trafford với giá 3,6 triệu bảng.

    Về căn bệnh Lyme, cầu thủ chạy cánh một thời của MU không phải là ngôi sao bóng đá đầu tiên mắc phải chứng nhiễm trùng này.

    Matt Dawson, cựu thủ quân đội tuyển Anh thậm chí còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim sau khi bị bọ ve cắn khi đang đi dạo trên đường phố nước Anh.

    Trên thế giới, những cái tên nổi tiếng ở Hollywood như Ben Stiller hay Richard Gere cũng từng trải qua những tình cảnh tương tự.

    Bài tập một chạm 'thảm họa' của cầu thủ MU CĐV tỏ ra vô cùng lo lắng khi chứng kiến cảm giác bóng không thực sự tốt của Alexis Sanchez cùng đồng đội trong buổi tập mới đây.

    Manchester United F.C

     - Bóng Đá

     

    Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh

    Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21).

    Thành lập: 1878
    Biệt danh: Quỷ Đỏ
    Sân vận động: Old Trafford

    Bích Hiền | 21:00 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...