MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Cựu sao Man Utd đặt dấu hỏi cho phản ứng thái quá của Varane

    22:25 Thứ hai 24/10/2022

    BongDa.com.vn Raphael Varane bật khóc trong lúc rời sân ở trận hòa Chelsea khiến cựu cầu thủ Manchester United đặt dấu hỏi.

     

    Raphael Varane đã đá chính 9 trận gần nhất ở Premier League nhưng tập tễnh rời sân ở Stamford Bridge trong trận hòa 1-1 với Chelsea. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup ở Qatar diễn ra, Varane ngay lập tức lo sợ điều tồi tệ nhất nên anh khóc trong lúc đi ra đường biên.

    Rất may cho ngôi sao sinh năm 1993 khi thông tin chấn thương của anh rất tích cực. Varane được chẩn đoán nghỉ 3-4 tuần và Didier Deschamps có thể triệu tập ngôi sao Manchester United cho World Cup 2022. Varane dự kiến vắng mặt ở trận ra quân nhưng sẵn sàng thi đấu cho 2 lượt tiếp theo.

    Phát biểu trước khi mức độ nghiêm trọng của chấn thương được tiết lộ, cựu trung vệ Quỷ đỏ Jaap Stam chia sẻ ông không hiểu phản ứng của Varane. Cụ thể, trên Premier League Productions, Stam bày tỏ:

    "Varane ngã xuống, nằm trên sân và xúc động sau khi đứng dậy. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh đó, có vẻ như cậu ấy gặp vấn đề với gân khoeo. Nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn chưa biết tình hình như thế nào."

    Jaap Stam on Varane - Bóng Đá

     Stam đặt dấu hỏi cho sự xúc động của Varane.

    "Tôi không biết phải nói gì về điều này, Varane dường như nghĩ rằng bản thân gặp nghi ngờ về việc dự World Cup. Dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu được việc cậu ấy cảm thấy xúc động trên sân lúc đó."

    "Bạn hãy thử nghĩ xem tại sao một cầu thủ lại dễ xúc động và lý do Varane hành động như thế. Tôi nghĩ rằng có những điều khác còn tồi tệ hơn điều này.”

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:55 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...