MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Cựu sao Chelsea tiết lộ lý do gây choáng khiến Hazard từ chối Bayern

    15:49 Thứ năm 26/12/2019

    BongDa.com.vn Người cũ của Chelsea là thủ môn Robert Green vừa tiết lộ nguyên nhân Eden Hazard không đến Bayern Munich.

    Eden Hazard là một trong những ngôi sao chạy cánh hàng đầu thế giới nên anh thường xuyên trở thành mục tiêu của các câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Với việc Bayern Munich phải chia tay Arjen Robben và đặc biệt là Franck Ribery, gã khổng lồ xứ Bavaria đã liệt kê bảng danh sách dài tìm kiếm phương án thay thế. Trong số đó xuất hiện cả Hazard.

    Thế nhưng, thủ quân tuyển Bỉ sau khi rời Chelsea đã chuyển sang đầu quân cho Real Madrid với mức phí 100 triệu euro vào phiên chợ hè vừa rồi. Vì lẽ đó, kế hoạch chiêu mộ chân chạy cành tầm cỡ của Die Roten vẫn tiếp tục dang dở cho đến thời điểm hiện tại. Ivan Perisic rõ ràng chỉ là cái tên chắp vá trong bối cảnh nhà ĐKVĐ Bundesliga chưa thể hoàn tất việc mua Leroy Sane.

    Hazard đến Real là điều có thể hiểu được bởi Los Blancos là tập thể hùng mạnh ở lục địa già. Tuy nhiên, so về tầm vóc, Bayern cũng chẳng thua kém đại diện thành Madrid. Do đó, nhiều người vẫn tỏ ra băn khoăn lý do tại sao ngôi sao 28 tuổi từ chối đến Allianz Arena. Mới đây, cựu sao Chelsea là thủ thành Robert Green đã tiết lộ sự thật trên tờ The Athletic:

    Rob Green:

     Vì em trai nên Hazard từ chối Bayern.

    "Bayern muốn có Hazard nhưng Hazard thì phớt lờ sự quan tâm đó. Cậu ta nói rằng sẽ không đến Đức bởi em trai của cậu ta đang thi đấu tại đó. Nếu cậu ta đến Bundesliga, điều đó sẽ ảnh hưởng đến em trai mình. Cậu ta nói muốn mọi người biết đến em trai mình là Thorgan Hazard chứ không phải là 'em trai của Eden Hazard'."

    Video Hazard kiến tạo hoàn hảo, Mata sút tung lưới Spurs:

    Lữ Phong | 15:19 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...