MỚI NHẤT :
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Cựu quan chức FIFA đi tù vì nhận hối lộ

    13:24 Thứ sáu 30/09/2022

    Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá El Salvador, Reynaldo Vasquez, nhận án 16 tháng tù vì dính líu đến bê bối tham nhũng ở vòng loại World Cup 2018.

    Cựu quan chức FIFA đi tù vì nhận hối lộ - Bóng Đá

    Ông Reynaldo Vasquez chịu án tù vì hành vi hối lộ. Ảnh: Reuters.

    Reynaldo Vasquez, 66 tuổi, vừa bị Tòa án Thành phố Brooklyn (Mỹ) kết tội vào hôm 29/9. Theo AP, ông Vasquez đã lợi dụng vị trí của mình ở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cùng vài quan chức khác bỏ túi số tiền gần 350.000 USD từ Media World, một công ty môi giới quyền phát sóng vòng loại World Cup có trụ sở tại Miami (Mỹ). Ông Vasquez và đồng phạm cho phép Media World được tiếp cận và hưởng lợi từ hoạt động quảng bá các trận đấu của tuyển El Salvador tại vòng loại World Cup 2018. Tháng 1/2021, Vasquez bị dẫn độ sang Mỹ, bị điều tra tại đây trước khi bị kết án.

    Ngoài ra, ông Vasquez còn nhận một khoản hối lộ khác (khoảng 10.000 USD) trong giai đoạn 2009-2010 để tổ chức một trận giao hữu có đội tuyển El Salvador tham dự.

    Năm 2015, ông Vasquez bị nhà chức trách El Salvador bắt giữ và kết án 8 năm tù vì bê bối tham nhũng ở khu vực Bắc Trung Mỹ (CONCACAF). Trong cuộc điều tra quy mô lớn chống tham nhũng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) diễn ra từ năm 2015 đến nay, hơn 40 quan chức bị truy tố và ít nhất 30 người đã nhận tội.

    Theo AP, ngoài mức án 16 tháng tù, ông Vasquez còn phải nộp phạt số tiền 350.000 USD. Năm 2019, người đàn ông này từng chịu án phạt 500.000 USD và bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vĩnh viễn. Theo cơ quan điều tra, dù không còn giữ chức chủ tịch LĐBĐ El Salvador, ông Vasquez vẫn có ảnh hưởng trong các quyết định của tổ chức.

    Ông Vasquez nắm quyền chủ tịch LĐBĐ El Salvador từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011. Quốc gia này chưa một lần tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất của tuyển El Salvador là hai lần giành ngôi á quân Gold Cup (năm 1963 và 1981).

    Ở vòng loại World Cup 2022 CONCACAF, El Salvador vào đến vòng loại thứ ba nhưng xếp thứ 7 trong 8 đội tuyển góp mặt. Quốc gia này chỉ kiếm được 10 điểm sau 14 trận và bị loại trong cuộc đua giành vé đến Qatar.

    Duy Luân | 10:46 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...