MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Cựu HLV U22 Việt Nam chưa biết thắng ở Bình Dương

    20:40 Thứ tư 12/04/2023

    Ông Nguyễn Quốc Tuấn lạc quan sẽ giúp CLB cải thiện tình hình dù đội Bình Dương thua 1-2 trước CLB Công An Hà Nội ở vòng 6 V-League tối 12/4.

    Cựu HLV U22 Việt Nam chưa biết thắng ở Bình Dương - Bóng Đá

    HLV Quốc Tuấn vẫn đang đi tìm chiến thắng cho CLB Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Chúng tôi gặp khó khăn khi triển khai bóng ở khu vực giữa sân. Hôm nay, các cầu thủ hơi căng cứng tâm lý dẫn đến 2 bàn thua liên tục ở các phút 38 và 40. Tôi hài lòng về hiệp 2. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng thiếu may mắn", tân HLV CLB Bình Dương nói sau trận đấu.

    Ông Quốc Tuấn cho biết: "Từ đầu mùa đội bóng chưa thắng nên tâm lý cầu thủ rất nặng nề. Bản thân tôi tiếp quản CLB trong thời gian ngắn nên cũng khó thay đổi ngay. Khi chưa thắng thì cầu thủ còn nặng nề nhưng thời gian tới sẽ tốt hơn".

    Các học trò của cựu HLV U22 Việt Nam chơi tốt cho đến phút 38. Họ để cho Lê Văn Đô băng xuống đánh bại thủ môn Minh Toàn. Không tập trung sau bàn thua, đội chủ nhà chịu thêm một bàn nữa khi Trần Văn Trung ghi siêu phẩm từ ngoài vòng cấm địa. Phút 75, trung vệ Ndiaye Olivier đã đệm bóng gỡ 1-2.

    Hàng công của CLB Bình Dương "tắt điện" dù chơi trên sân nhà. Vua phá lưới mùa giải 2022 Rimario không tạo được nguy hiểm. Còn chân sút nội tốt nhất nhì Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh cũng cho thấy phong độ không được tốt trong thời gian qua.

    Cựu HLV U22 Việt Nam chưa biết thắng ở Bình Dương - Bóng Đá

    Hàng công không biết ghi bàn, Bình Dương gỡ 1-2 do công của trung vệ Ndiaye Olivier. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Sự kết nối của Rimario và Tiến Linh không phải là bài toán gì. Họ vẫn có sự kết hợp tương đối tốt, chỉ có điều là đường chuyền triển khai bóng của chúng tôi chưa giải quyết được vấn đề. Tôi nghĩ tương lai cả hai sẽ tốt hơn", ông Tuấn nói.

    HLV Quốc Tuấn được đôn lên dẫn dắt CLB Bình Dương vào ngày 23/2 thay cho ông Lư Đình Tuấn. Ở trận đầu tiên của mình trên SLNA, tân HLV Bình Dương kiếm được một trận hòa 1-1. Trở về sân nhà, Bình Dương thua 1-2 trước CAHN. Họ chưa thắng sau 6 vòng và đang ở nhóm chót bảng.

    Trong khi đó, HLV Paulo Foiani tự hào với trận thắng đầu sau 2 tháng ở V-League. "Hôm nay, chúng tôi đã chơi hay. Thật ra, chúng tôi đã thắng ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023, hôm nay đã thắng trên sân khách. Thời tiết nóng nhưng đội đã chơi tốt".

    "Đoàn Văn Hậu chấn thương lưng, trong khi Tô Văn Vũ đã chơi 4 trận và thời điểm này đang không có phong độ tốt. Cơ hội luôn dành cho các cầu thủ khát khao. Bóng đá là sự cơ động và linh hoạt. Ai thể hiện khát khao sẽ được ra sân, công bằng cho tất cả", HLV người Brazil phát biểu.

    CLB CAHN leo lên vị trí thứ 5 với 8 điểm. Đây là trận thắng đầu tiên của họ ở V-League từ khi có trận mở màn 5-0 trước Bình Định vào ngày 3/2 trên sân Hàng Đẫy. Bình Dương xếp áp chót với 3 điểm.

    Lê Minh | 20:16 12/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...