MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Cựu HLV U19 Thái Lan: 'Tây Ban Nha thuộc top 5 đội mạnh nhất'

    14:21 Thứ ba 06/12/2022

    Cựu HLV U19 Thái Lan, ông Salvador Valero Garcia, đánh giá đội bóng quê nhà Tây Ban Nha có cơ hội lớn vô địch World Cup 2022 và mong gặp Argentina ở chung kết.

    Tuyển Tây Ban Nha đã có những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2022, dưới thời HLV Luis Enrique. Dù họ thất bại trước Nhật Bản ở lượt cuối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

    Zing có cuộc trò chuyện với HLV người Tây Ban Nha, ông Salvador Valero Garcia, người từng dẫn dắt lứa cầu thủ U19 Thái Lan giành vị trí á quân U23 Đông Nam Á 2022, để phân tích sức mạnh của "La Roja".

    Tây Ban Nha có sự cân bằng

    - Đầu tiên, ông có thể phân tích sức mạnh của Tây Ban Nha sau 3 trận vòng bảng?

    - Chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi, đặc biệt là những tiền vệ. Chúng tôi có Pedri và Gavi, những người còn rất trẻ nhưng cũng rất tài năng. Và chúng tôi cũng có Busquets, người có kinh nghiệm và anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ 3 hoặc 4 người.

    Ngoài ra, chúng tôi có một hàng phòng ngự chắc chắn với Rodri, một cầu thủ của Man City, với sở trường là tiền vệ nhưng HLV Enrique xếp anh ấy đá trung vệ. Và với Laporte, tôi nghĩ hàng thủ Tây Ban Nha rất mạnh, được thể hiện ở trận gặp Costa Rica. Còn ở trận gặp Nhật Bản, chúng tôi đã thay 3 trong 4 vị trí ở hàng thủ, chỉ còn lại một mình Rodri.

    Đó là lý do chúng tôi gặp một số vấn đề trong hiệp hai, đặc biệt ở đầu hiệp hai. Nhưng tôi nghĩ sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở toàn bộ tập thể. Và chúng tôi thể hiện một lối chơi thực sự rõ ràng.

    - Tây Ban Nha đang có sự cân bằng giữa sức trẻ của Gavi - Pedri và kinh nghiệm của Busquets, Rodri. 3 tuyến cũng đang vận hành ổn. Theo ông, cơ hội vô địch của Tây Ban Nha như thế nào?

    - Chúng tôi thực sự có cơ hội vô địch đấy. Tôi đã phân tích tất cả đội bóng. Tôi xem tất cả đối thủ thi đấu và nghĩ rằng Tây Ban Nha đang ở top 5 (đội mạnh nhất). Điểm yếu duy nhất của chúng tôi là thiếu một tiền đạo xuất sắc. Morata là cầu thủ giỏi, nhưng không phải chân sút hàng đầu. Nếu so sánh với Brazil, Argentina hay Pháp, họ có tiền đạo giỏi hơn.

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi không phải là đội mạnh nhất. Nhưng chúng tôi thuộc top 3 hoặc top 4. Tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng bất cứ đối thủ nào nhưng cũng có thể thua Thụy Sĩ chẳng hạn. Mọi chuyện cũng sẽ rất khó khăn trước Morocco.

    Chúng tôi cần phải cẩn trọng vì những đội bóng yếu hơn sẵn sàng gây khó khăn. Họ sẽ lên kế hoạch phòng ngự phản công. Vì thế, chúng tôi chắc chắn gặp những vấn đề. Trận gặp Morocco cũng như những trận đấu khác sẽ rất, rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội.

    - Tây Ban Nha rất mạnh và không ai tin rằng họ thất bại trước Nhật Bản ở lượt cuối. Ông có nghĩ Tây Ban Nha không thi đấu với 100% khả năng để né Brazil ở tứ kết?

    - Ồ không đâu. Chúng tôi không còn mục tiêu ở trận đấu đó. Chúng tôi biết mình đã có vé vào vòng trong rồi. Vì thế, HLV Enrique đã xoay tua cầu thủ. Một trong những lý do khiến chúng tôi nhận bàn thua là thay nhiều vị trí ở hàng thủ thôi.

    Gavi và Pedri đang là những nhân tố quan trọng ở tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

    - Ở World Cup 2010, Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch. Lúc đó, HLV Vicente del Bosque xây dựng đội bóng dựa trên bộ khung là các cầu thủ Barca. Thời điểm này, Luis Enrique đang làm điều tương tự. Đây có phải là điểm mấu chốt sẽ giúp Tây Ban Nha vô địch?

    - Đúng vậy. Tôi nghĩ điều này có thể giúp Tây Ban Nha dễ vô địch hơn. Cả Tây Ban Nha của Enrique lẫn Tây Ban Nha 2010 đều thi đấu tốt, trình diễn một thứ bóng đá chất lượng, lối chơi rất rõ ràng. Vì thế, tôi nghĩ Tây Ban Nha có cơ hội tốt khi chọn nhiều cầu thủ đang chơi cùng nhau ở Barca và họ là trụ cột đội bóng.

    Tôi nghĩ đó là một thành công với đội tuyển quốc gia. Tôi cũng là HLV cho đội tuyển trẻ quốc gia và ở đây, bạn không có nhiều thời gian để tập luyện đâu. Vì thế, thật tốt khi có thể mang những gì họ làm được ở CLB lên đội tuyển quốc gia và cố gắng làm những điều tương tự.

    - Ông có thể phân tích thêm về điểm khác nhau trong lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời Del Bosque và Enrique?

    - Del Bosque sử dụng một sơ đồ khác, đó là 4-2-3-1. Thời điểm đó, các cầu thủ cũng khác hiện tại, khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Giờ đây, các cầu thủ Tây Ban Nha còn rất trẻ. Họ tài năng, nhưng trẻ nên thiếu kinh nghiệm.

    Về lối chơi, tôi nghĩ là tương đồng. Nhưng vì ở thời điểm đó, các cầu thủ quá kinh nghiệm, và đạt đỉnh cao như Iniesta, David Silva nên đội bóng kiểm soát tốt hơn. Giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng Luis Enrique cũng muốn kiểm soát trận đấu nhưng đôi khi Tây Ban Nha không làm được. Điều đó đã xảy ra trong hiệp 2 trận gặp Đức và ở trận gặp Nhật Bản nữa. Điều Tây Ban Nha cần tập trung làm bây giờ là cố gắng kiểm soát trận đấu và đừng để mất nhịp độ. Và chúng tôi sẽ làm được những điều tương tự như năm 2010.

    Gavi còn quá trẻ để gánh vác Tây Ban Nha

    - Nhiều người đã so sánh bộ đôi Gavi - Pedri với Xavi - Iniesta trong quá khứ. Anh nghĩ gì về điều này? Họ chơi bóng khác nhau như thế nào?

    - Họ không giống nhau. Pedri thì khá giống với Xavi và Iniesta. Nhưng Gavi thì khác. Cậu ấy là mẫu tiền vệ con thoi, giàu năng lượng và máu lửa. Cậu ấy chạy rất nhiều. Cậu ấy không giữ vị trí nhiều như Xavi, Iniesta nhưng di chuyển tích cực. Gavi có cách chơi như ở Premier League.

    Nhưng Pedri thì giống đấy, cùng phong cách với Xavi và Iniesta. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần cả 2 mẫu cầu thủ như vậy. Thật tốt nếu có Xavi, Iniesta trong đội nhưng lần này, Pedri thi đấu như một tiền vệ kiến thiết, một số 8 nhưng vẫn có thể kiểm soát trận đấu và Gavi là một tiền vệ con thoi. Đây là một sự cân bằng rất tốt.

    - Gavi hay Pedri đều được đánh giá rất cao ở tuyến giữa. Vậy ai là cầu thủ "chìa khóa" của đội?

    - Tôi nghĩ chúng tôi không có cầu thủ “chìa khóa” nào. Chúng tôi có tập thể. Chúng tôi chơi đồng đội và rất kỷ luật khi phòng ngự. Đây mới là sức mạnh của đội.

    Chúng tôi có cầu thủ quan trọng. Gavi là cầu thủ giỏi. Tôi biết cậu ấy khi cậu ấy mới 12, 13 tuổi và còn chơi cho các đội trẻ lò La Masia. Tôi đối đầu cậu ấy khi còn làm HLV ở Tây Ban Nha. Tôi biết rõ cậu ấy rất tài năng. Nhưng cậu ấy mới 18 tuổi thôi và còn quá trẻ để là một cầu thủ “chìa khóa” của đội bóng.

    Rodri giải quyết điểm yếu trung vệ của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

    - Ông nói rằng đội hình TBN đồng đều, không có một cầu thủ chìa khóa nào. Vậy ông có thể chỉ ra đâu là nhân tố gây ấn tượng?

    - Theo tôi, một trong những bất ngờ của Tây Ban Nha ở World Cup là sử dụng Rodri ở vị trí trung vệ. Chúng tôi không có trung vệ giỏi, ngoài Laporte và đây cũng là điểm yếu và Rodri giải quyết vấn đề này. Cậu ấy đã chơi rất hay.

    Bất ngờ cũng nằm ở vị trí của Dani Olmo. Cậu ấy chơi mọi trận đấu ở một đẳng cấp cao. Tôi hy vọng cậu ấy duy trì phong độ này ở vòng knock-out.

    - Tây Ban Nha không có một số 9 thực thụ nào. HLV Enrique lại thích sử dụng một số 9 ảo hơn. Vậy điểm mạnh và điểm yếu của chiến thuật này là gì?

    - Chúng ta nhìn thấy rõ vấn đề rồi đấy. Ở trận gặp Nhật Bản, khi họ phòng ngự rất thấp, bạn không thể đưa bóng vào vùng cấm. Truyền thông Tây Ban Nha đã phàn nàn sau trận thua này. Họ thấy tiếc nuối khi Enrique không chọn một số 9 cổ điển nào đến World Cup dù ở Tây Ban Nha có một số người giỏi.

    Nhưng với cá nhân tôi, tôi ủng hộ Enrique vì lối chơi ông ấy xây dựng không cần tiền đạo cắm cổ điển. Chúng tôi cần số 9 ảo như Lionel Messi hay Karim Benzema, những người có thể lùi sâu để nhận bóng và kéo bóng, tạo sự liên kết. Ông ấy không thích tiền đạo cắm cổ điển, những người hoạt động chủ yếu trong vùng cấm. Đó là lý do Tây Ban Nha không có số 9 thực thụ nào.

    - World Cup 2022 đã xuất hiện nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, các đội bóng lớn cũng thể hiện được sức mạnh. Vậy theo anh, đội bóng nào sẽ là đối thủ khó chịu nhất với Tây Ban Nha?

    - Tôi nghĩ đó là Pháp, Bồ Đào Nha và Brazil.

    - Ông không nhắc về Argentina trong khi Messi đang thể hiện phong độ tốt. Nhiều người cũng mong chờ Messi vô địch World Cup để có một sự nghiệp hoàn hảo. Ông có muốn được chứng kiến trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina?

    - Hy vọng là vậy. Đó là một giấc mơ. vì tôi là một fan trung thành của Messi khi tôi còn trẻ. Tôi đã theo dõi Messi ngay từ lúc anh ấy có trận đấu đầu tiên ở Camp Nou. Tôi đã có mặt ở đó. Tôi còn nhớ bàn thắng của Messi vào lưới Albacete (một đội bóng ở Tây Ban Nha) được ghi lúc anh ấy 16 tuổi. Chúng tôi cùng một thế hệ và trưởng thành cùng giai đoạn. Tôi rất yêu thích Messi. Nếu 2 đội gặp nhau ở trận chung kết, tôi sẽ cổ vũ 2 bên. Nếu Tây Ban Nha thắng, tôi sẽ vui vì tôi là người Tây Ban Nha. Nếu Messi thắng, tôi cũng sẽ vui cho anh ấy.

    - Muốn là nhà vô địch, Tây Ban Nha buộc phải thắng 4 trận nữa. Đối thủ đầu tiên là Morocco ở vòng 16 đội. Anh có thể dự đoán tỷ số trận đấu này? Đó có vẻ là một đối thủ không hề dễ chịu.

    - Tỷ số sẽ sít sao đấy. Tôi nghĩ Tây Ban Nha thắng 1-0.

    - Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện.

    Nguyên Khang | 13:32 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...