MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Cựu giám đốc Arsenal tiếc nuối vì để 1 cầu thủ đến Chelsea

    08:45 Thứ hai 19/09/2022

    BongDa.com.vn Cựu phó chủ tịch Arsenal, David Dein, đã gửi lời xin lỗi đến cựu hậu vệ người Anh, Ashley Cole, vì đã thúc đẩy anh chuyển đến Chelsea vào năm 2006.

     

    Cole, người gia nhập Arsenal vào năm 1997 khi còn là một thiếu niên, đã tự khẳng định mình là một trong những cái tên giỏi nhất ở vị trí của anh trong thời gian ở Arsenal. Cựu hậu vệ trái này đã giúp Arsenal giành 7 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Premier League các mùa giải 2001/2002 và 2003/2004.

    Cole cuối cùng rời Pháo thủ để gia nhập Chelsea vào mùa hè năm 2006 sau một tranh chấp hợp đồng gây tranh cãi với câu lạc bộ Bắc London. Anh tiếp tục tận hưởng quãng thời gian 8 năm đầy hiệu quả ở Chelsea, nâng 9 chiếc cúp bạc.

    Phát biểu trên talkSPORT, Dein bày tỏ sự hối tiếc vì đã không đưa ra lời đề nghị hợp đồng xứng đáng với Cole để ngăn anh gia nhập Chelsea 16 năm trước.

    Arsenal's best academy graduates of all time - Bóng Đá

     Cole là huyền thoại của 2 đội bóng thành London.

    "Theo quan điểm của tôi, chúng tôi không bao giờ nên để mất anh ấy. Hợp đồng của anh ấy được đưa ra để thương lượng lại, và chúng tôi đã không đưa ra con số phù hợp cho anh ấy; trong khi đó, Chelsea đã làm được."

    "Đó một kết thúc thực sự đáng xấu hổ vì Ashley là con nhà nòi, một cậu bé của Arsenal, và tôi tiếc rằng chúng tôi đã không làm đủ vào thời điểm đó để giữ anh ấy ở lại câu lạc bộ. Đó cũng là thời điểm mà chúng tôi đang nói về việc xây dựng sân vận động và tài chính. Chúng tôi đã không làm đủ để giữ anh ấy, và tôi hối tiếc vì điều đó, với nhận thức muộn màng. Ashley, nếu cậu đang nghe, tôi xin lỗi."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 08:15 19/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...