MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Cựu danh thủ Real Madrid 'bật đèn xanh' dẫn dắt ĐT Indonesia

    10:43 Thứ năm 01/11/2018

    Tiền đạo tài hoa một thời Fernando Morientes của Real và Liverpool tỏ ra rất quan tâm đến chiếc ghế HLV trưởng của đội tuyển Indonesia.

    Fernando Morientes với tư cách là đại sứ của La Liga đã đặt chân đến thành phố Surabaya để cùng các CĐV Indonesia cổ vũ và theo dõi trận "El Clasico" vào ngày 28/10 vừa qua.

    Tờ Bolasport dẫn lời Morientes chia sẻ về mối quan tâm của mình dành cho nền bóng đá xứ sở vạn đảo: "Dẫn dắt đội tuyển Indonesia ư? Có chứ, tôi rất quan tâm đến công việc này".

     - Bóng Đá

     Morientes rất hứng thú với công việc huấn luyện tại Indonesia. Ảnh: FourthOfficial.

    Cựu tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha tỏ ra lạc quan rằng nếu đôi bên thực sự có mối hợp tác với nhau, ông có thể giúp "Garuda" trở nên tốt hơn trong bối cảnh Indonesia từng được dẫn dắt bởi HLV Luis Milla, người đồng hương của Morientes.

    Ông cho biết: "Triết lý bóng đá của tôi không khác nhiều so với Milla, đó là xu hướng tấn công".

    Từng khoác áo nhiều CLB lớn trên thế giới như Real Madrid, Liverpool, Valencia hay Marseille, nhưng cựu danh thủ 42 tuổi lại còn khá mới mẻ với tư cách một nhà cầm quân. Ông bắt đầu sự nghiệp HLV khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Huracan tại Argentina trước khi quay lại Real làm việc với lứa U17 trong mùa giải 2012/13.

    Đến mùa 2015/16, Morientes huấn luyện CLB Fuenlabrada của giải hạng hai Tây Ban Nha, nhưng cũng chỉ tại vị trong một mùa. Hiện ông không dẫn dắt đội bóng nào.

    Theo hãng tin Antara, Morientes thậm chí còn đề cập đến việc muốn gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Edy Rahmayadi để thể hiện mong muốn được đào tạo "Garuda".

    "Chắc chắn là tôi rất sẵn lòng làm việc ở Indonesia," Morientes nói.

     - Bóng Đá

    Morientes có khoảng thời gian thi đấu vô cùng thành công tại Real. Ảnh: Getty.

    Sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Luis Milla, PSSI đã bổ nhiệm trợ lý Bima Sakti trở thành HLV trưởng dẫn dắt Indonesia tham dự AFF Cup trong tháng 11 này.

    Tuy nhiên, đây có thể chỉ là phương án chữa cháy của PSSI vào thời điểm nước rút. Để tìm cách đưa "Garuda" bắt kịp với sự phát triển của bóng đá châu lục, liên đoàn bóng đá nước này nhiều khả năng tiếp tục tuyển chọn một chiến lược gia nước ngoài dày dặn kinh nghiệm, như cách mà Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac hay Philippines thậm chí "chịu chơi" chiêu mộ cả chiến lược gia từng dẫn dắt World Cup là Sven-Goran Eriksson.

    Trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy, Morientes đã cùng Real vô địch La Liga ở hai mùa giải 2000/01, 2002/03 và 3 lần đăng quang ở Champions League. Tại Real Madrid, Morientes kết hợp với Raul Gonzalez tạo thành một cặp tiền đạo khét tiếng trong lịch sử Real Madrid.

    Indonesia được mệnh danh là "vua về nhì" tại giải vô địch Đông Nam Á với 5 lần để thua trong trận chung kết. "Garuda" có 3 lần là bại tướng trước Thái Lan (2000, 2002, 2016), để thua trước đối thủ Singapore và Malaysia lần lượt trong năm 2004 và 2010.

    Tại AFF Cup 2018, Indonesia của HLV Bima Sakti nằm ở bảng A. "Garuda" sẽ có hai trận đấu trên sân nhà trước các đối thủ Timor Leste (ngày 13/11), Philippines (25/11) và làm khách trên sân của Singapore (9/11) và Thái Lan (17/11).

    Bích Hiền | 06:13 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...