MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cựu danh thủ Công Minh tin U22 Việt Nam sẽ làm nên chuyện trước người Thái

    08:08 Thứ năm 24/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trước cuộc đối đầu mang tính chất sống còn giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra chiều nay, cựu danh thủ Trần Công Minh tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ làm nên chuyện trước “đại kình địch” nếu như có được tinh thần tốt.

    Chiều nay, hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ hướng về sân Saleyang để cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu rất quan trọng với U22 Thái Lan, qua đó có thể giành được chiếc vé vào bán kết ở bảng B.

     - Bóng Đá

     HLV Trần Công Minh tin vào U22 Việt Nam.

    Tuy U22 Thái Lan năm nay không có được lực lượng mạnh so với kỳ SEA Games trước, nhưng họ lại là đối thủ kỵ rơ đối với các cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Nhưng với dàn cầu thủ chất lượng trong tay HLV Hữu Thắng đang có như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… người hâm mộ đang kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ đánh bại hoặc ít nhất cầm hòa đối thủ này để giành vé đi tiếp.

    Đánh giá về trận đấu này, HLV Trần Công Minh chia sẻ: “Tôi có theo dõi đợt SEA Games lần trước và thấy Thái Lan có lực lượng mạnh, lối chơi tinh tế hơn. Vì vậy, nhiều người cho rằng Thái Lan năm nay không mạnh như quan điểm nhiều người là đúng.

    Ban huấn luyện sẽ có đấu pháp chiến thuật hợp lý cho các em trong trận đấu này. Nhưng cá nhân tôi cho rằng khi nhìn vào lực lượng của U22 Thái Lan hiện nay, U22 Việt Nam có quyền dâng cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm một chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Các học trò HLV Hữu Thắng cần có tinh thần thoải mái trong trận đấu quan trọng này.

    Đội U22 Việt Nam thi đấu rất tổ chức, chặt chẽ, tuy nhiên điều tiếc nuối nhất là tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng lại không tận dụng được. Còn về lối chơi hay tinh thần thì cá nhân tôi thấy U22 Việt Nam đang có sự ổn định.”

    Điều quan trọng đối với U22 Việt Nam lúc này đó chính là tinh thần khi họ đang gặp áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Nếu như thoải mái, tự tin để đá giống như 3 trận đầu tiên ở vòng bảng thì thầy trò Hữu Thắng hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước U22 Thái Lan.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:40 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...