MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Cựu chủ tịch Juventus: 'Đội bóng gặp rắc rối từ khi mua Ronaldo'

    21:02 Thứ sáu 02/12/2022

    Cựu chủ tịch Giovanni Cobolli Gigli cho rằng chiêu mộ Cristiano Ronaldo là một trong những nguyên nhân khiến Juventus gặp khó khăn về tài chính.

     - Bóng Đá

     Ronaldo là phi vụ quá đắt đỏ của Juventus và khiến đội bóng mất cân đối thu chi.

    Trong cuộc phỏng vấn với tờ Il Messaggero hôm 1/12 (giờ Hà Nội), ông Cobolli Gigli nói: "Khi Andrea Agnelli trở thành Chủ tịch CLB, đó là một điều tích cực. Giai đoạn đầu diễn ra thuận lợi với sự trợ giúp từ Giám đốc Beppe Marotta. Juventus hồi sinh và giành 9 chức vô địch Serie A liên tiếp. Nhưng tất cả đã thay đổi vì chiến dịch chiêu mộ Ronaldo".

    "Agnelli được thuyết phục ký hợp đồng với Ronaldo vì điều đó sẽ mang lại doanh thu thương mại khổng lồ và giúp Juventus tiến gần hơn đến cơ hội vô địch Champions League. Tuy nhiên, Marotta không đồng ý với ý tưởng này. Sau này, khoản đầu tư vào Ronaldo được chứng minh là quá đắt. Trong khi đó, Fabio Paratici, người thúc đẩy việc ký hợp đồng cùng CR7, tiếp tục có những khoản đầu tư khác vào các ngôi sao, khiến đội mất cân đối thu chi", cựu chủ tịch Juventus nói.

    Ronaldo thi đấu cho Juventus trong 3 mùa trong giai đoạn 2018-2021. CR7 nhận mức đãi ngộ 30 triệu euro mỗi mùa tại CLB thành Turin. Đó là chưa kể mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro mà Juventus phải thanh toán cho Real Madrid vào mùa hè 2018.

    Ông Gigli cho rằng tình hình tài chính của CLB trở nên tồi tệ qua từng năm, bằng chứng là việc phải huy động vốn lên đến 700 triệu euro. Cựu chủ tịch Juventus nhận định đội phạm sai lầm khi bổ nhiệm Maurizio Sarri (người chỉ dẫn dắt CLB trong vỏn vẹn một mùa giải 2019/20). Đồng thời hình ảnh của Juventus bị tổn hại khi tham gia dự án Super League và dính bê bối liên quan đến bài thi kiểm tra quốc tịch Italy của Luis Suarez.

    Cobolli Gigli, 77 tuổi, là luật sư người Italy và cựu chủ tịch Juventus trong giai đoạn 2006-2009. Ông nhường quyền chủ tịch lại cho Jean-Claude Blanc trong một mùa giải 2009/2010 và sau đó, Agnelli chính thức nắm quyền ở CLB.

    Hôm 29/11, bộ đôi lãnh đạo Juventus bao gồm Chủ tịch Agnelli và Phó chủ tịch Pavel Nedved đồng loạt từ chức. Gianluca Ferrero là người được bổ nhiệm vào ghế chủ tịch thay Agnelli. Ông Ferrero tuyên bố muốn mời huyền thoại Alessandro Del Piero trở lại Juventus giữ chức phó chủ tịch.

    Duy Luân | 20:05 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...