MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Cựu Chủ tịch Inter: 'Đây là U22 Indonesia mà tôi muốn thấy'

    10:44 Chủ nhật 14/05/2023

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Erick Thohir, vui mừng khi chứng kiến chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 32 tối 13/5.

    Cựu Chủ tịch Inter: 'Đây là U22 Indonesia mà tôi muốn thấy' - Bóng Đá

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia ăn mừng khi đội nhà ghi bàn ở bán kết SEA Games 32. 

    Ông Erick Thohir đã tới sân Olympic (Campuchia), xem trực tiếp trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia chiều qua (13/5). Phát biểu sau trận, quan chức này tỏ rõ niềm vui: “Xin cảm ơn các cầu thủ U22 Indonesia. Chúng ta có sự can đảm, tinh thần chiến đấu và vì thế mới có được chiến thắng này. Với 10 người trên sân, U22 Indonesia đã bị thủng lưới nhưng sau đó lại ghi bàn để giành chiến thắng khi trận đấu chỉ còn hai phút. Đây chính là hình ảnh về U22 Indonesia mà tôi muốn nhìn thấy”.

    Xin cảm ơn các CĐV Indonesia, những người đã liên tục cầu nguyện và tin vào cơ hội chiến thắng của đội bóng. Xin cảm ơn các cầu thủ, các bạn đã chứng tỏ lòng can đảm và tinh thần chiến đấu kiên cường”, ông Erick Thohir nói thêm.

    "Từ trước tới nay, bóng đá Indonesia luôn bị nói rằng chưa sẵn sàng, thiếu bản lĩnh nhưng chiến thắng này là bằng chứng cho thấy các cầu thủ của chúng ta có thể chiến đấu và vượt qua khó khăn. Đây là điều tôi muốn thấy ở tương lai của bóng đá Indonesia. Bóng đá Indonesia có thể sánh ngang với các quốc gia trên thế giới”, chủ tịch LĐBĐ Indonesia nhấn mạnh.

    Ông Erick Thohir cho rằng U22 Indonesia cần nghỉ ngơi để hồi phục thể lực cho trận chung kết với U22 Thái Lan, đội đã đè bẹp Myanmar 3-0 ở trận bán kết còn lại.

    Trước đó, ông Erick Thohir cùng HLV Shin Tae-yong đã sang Doha (Qatar) hôm 11/5 để tham dự lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023.

    Sau khi biết tuyển Indonesia chung bảng với Việt Nam, Nhật Bản và Iraq tại Asian Cup 2023, ông Erick Thohir phát biểu: “Tuyển Việt Nam là đối thủ của chúng ta ở Đông Nam Á và họ đã chơi tốt ở đấu trường châu Á. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản có đẳng cấp thế giới. Tất cả đều là những đối thủ khó khăn. Tuyển Indonesia sẵn sàng dù cho thách thức rất lớn sắp tới. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong 90 phút”.

    Nguyễn Sơn | 09:00 14/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...