MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Cựu chủ tịch Bayern lên tiếng về “bom tấn” đắt giá khiến Chelsea mê mệt

    13:43 Thứ hai 03/08/2020

    BongDa.com.vn Bayern Munich đang dành sự quan tâm đến một ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, thương vụ này hiện diễn ra không suôn sẻ.

    Uli Hoeness đã không còn giữ chức chủ tịch của Bayern Munich. Tuy nhiên ông vẫn quan tâm sát sao đến tình hình chuyển nhượng của “Hùm xám”.

    Vào thời điểm hiện tại, gã khổng lồ xứ Bavaria đang có động thái trẻ hóa đội hình. Chính vì thế nên đội chủ sân Allianz Arena đều dành sự quan tâm đến những tài năng đầy triển vọng. Kai Havertz thuộc biên chế của Bayer Leverkusen là 1 trong những mục tiêu của Die Roten.

    Song, Leverkusen hiểu rõ đang sở hữu một “viên ngọc thô”. Do đó, đội chủ sân Bay Arena muốn những đối tác chồng thật nhiều tiền trên bàn đàm phán. Vì điều này nên cựu chủ tịch Uli Hoeness đã lên tiếng. Trên tờ FAZ, ông khẳng định Bayern khó lòng móc hầu bao khủng để đón Havertz về Allianz Arena:

    Cựu chủ tịch Bayern lên tiếng về “bom tấn” đắt giá khiến Chelsea mê mệt - Bóng Đá

      Bayern khó lòng chi đậm mua Havertz.

    “Kai Havertz à? Tất cả chúng tôi đều nghĩ cậu ta là cầu thủ giỏi. Nhưng với tình hình của dịch COVID-19 vào lúc này, sau khi đội bóng vừa chi dưới 50 triệu euro mua Sane, tôi không nghĩ sẽ sẵn sàng bỏ ra khoảng 70, 80 triệu euro hoặc hơn để chiêu mộ thêm tân binh.”

    Với lời phát ngôn này của Hoeness, Chelsea hẳn là người vui mừng nhất. Sau một mùa hè bị cấm chuyển nhượng, The Blues đang dư dả tài chính và sẵn sàng đáp ứng số tiền chuyển nhượng của Leverkusen. Họ được cho là đội bóng dẫn đầu trong việc giành chữ ký của Havertz.

    Video sao Bayern tập luyện cho Champions League:

     
    Lữ Phong | 13:13 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...