MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Cựu Chủ tịch Barca đồng ý trả Pique 142 triệu euro trong 5 năm

    21:56 Thứ năm 22/09/2022

    Barca dưới thời cựu Chủ tịch Bartomeu đã đồng ý trả Gerard Pique 142 triệu euro (trước thuế) cho một bản hợp đồng có thời gian 5 năm (2017-2022).

     - Bóng Đá

    Pique từng ra yêu sách về thu nhập cho Barca dưới thời Bartomeu.

    Tài liệu rò rỉ mới đây từ truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ vào năm 2017, Pique đòi ban lãnh đạo Barca biến anh trở thành trung vệ nhận mức lương cao nhất thế giới. Cựu Chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu, sau đó đồng ý với yêu sách từ ngôi sao sinh năm 1987.

    Trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm (2017-2022) giữa Pique và Barca, trung vệ xứ Catalonia sẽ nhận khoản thu nhập lên tới 142 triệu euro (trước thuế). Pique nhận trung bình 28,4 triệu euro tiền lương mỗi mùa, kèm các điều khoản thưởng liên quan đến thành tích thi đấu, khiến tổng thu nhập từ Barca của anh có thể vượt mốc 30 triệu euro/mùa.

    Cựu sao MU khẳng định với ban lãnh đạo Barca rằng anh muốn nhận lương cao hơn Sergio Ramos, người đồng đội một thời ở tuyển Tây Ban Nha. Ramos khi đó có thu nhập hơn 20 triệu euro/năm (trước thuế) tại Real Madrid. Sau khi đại dịch xảy ra,  Pique nằm trong số những cầu thủ đồng ý cắt giảm lương để giúp Barca giải quyết khủng hoảng tài chính.

    Đầu mùa này, trung vệ 37 tuổi cho biết anh sẵn sàng nhận lương tượng trưng để tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, chưa rõ Pique thật sự đồng ý giảm thu nhập hay chỉ trì hoãn việc nhận số lương trong hợp đồng ký năm 2017.

    Việc truyền thông Tây Ban Nha phanh phui yêu sách tiền lương từ Pique cũng khiến danh tiếng của cầu thủ trong mắt người hâm mộ Barca bị ảnh hưởng. Ban lãnh đạo Barca được cho là đã cân nhắc khả năng chấm dứt hợp đồng với Pique sớm hơn dự tính. Đội chủ sân Camp Nou có quyền chấm dứt hợp đồng với Pique vào mùa hè năm sau nếu cầu thủ này không chơi quá 35% số trận cho CLB mùa này. Ràng buộc hiện tại giữa trung vệ 35 tuổi và Barca còn thời hạn đến tháng 6/2024.

    Tại La Liga mùa này, Pique mới đá chính một trận cho Barca. Anh trở thành lựa chọn thứ 5 ở vị trí trung vệ của đội chủ sân Camp Nou, xếp sau Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen và Eric Garcia.

    Hồng An - Zing.vn | 21:26 22/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...