MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Cười té khói với phản ứng của Mateo khi cùng Messi dự lễ trao giải QBV

    13:25 Thứ ba 30/11/2021

    BongDa.com.vn Cậu con trai thứ hai nhà Messi - Mateo luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông nhờ tính cách hài hước.

     - Bóng Đá

     Rạng sáng nay, Lionel Messi đã đưa cả gia đình cùng tham dự buổi lễ gala trao giải Quả bóng Vàng 2021 do tạp chí France Football tổ chức.

     - Bóng Đá

    3 quý tử nhà Messi được thiết kế bộ suit giống với người bố của mình. Trong những buổi lễ trao giải, siêu sao người Argentina thường xuyên tham dự cùng gia đình. 

     - Bóng Đá

    Cậu con trai thứ hai nhà Messi - Mateo nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông. Mateo được biết đến với tính cách vô cùng nghịch ngợm, và luôn trêu chọc ông bố của mình mỗi khi thua trận. 

     - Bóng Đá

    Khoảng khắc hài hước của Mateo khiến nhiều fan hâm mộ không nhịn được cười. Như thể cậu ấm thứ 2 này bị cả gia đình bắt đến đây vậy. 

     - Bóng Đá

    Khi trình chiếu một đoạn phỏng vấn, phóng viên hỏi cảm nghĩ về chức vô địch Copa America mà Messi đoạt được, Mateo tinh nghịch đáp: "Rất tệ ạ!" Trong khi đó cậu cả Thiago thì khẳng định nó vô cùng tuyệt vời. 

     - Bóng Đá

    Không nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông, Messi đã trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng 2021. 

     - Bóng Đá

    Mateo một lần nữa gây chú ý bởi cậu bé tỏ ra hững hờ khi ông bố mình được xướng tên.

     - Bóng Đá

    Trong khi đó cậu cả và cậu út ăn mừng cuồng nhiệt. 

     - Bóng Đá

    Như vậy là Messi một lần nữa ghi danh vào lịch sử với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp. 

     - Bóng Đá

    Anh vượt qua 2 đồng nghiệp xếp sau là Robert Lewandowski và Jorginho. 

    Hậu trường Lionel Messi ký hợp đồng với PSG

     
    Endo | 12:55 30/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...