MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Cuối cùng, Newcastle đã tìm được HLV phù hợp nhất

    20:57 Thứ ba 02/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau HLV Steve Bruce, ai sẽ ngồi vào vị trí thuyền trưởng còn đang bỏ trống của CLB vùng Tyneside?

    Theo tiết lộ từ ký giả David Ornstein, hiện danh sách mục tiêu rút gọn cho vị trí huấn luyện viên của Newcastle United chỉ còn lại vỏn vẹn hai cái tên: HLV Unai Emery và HLV Eddie Howe. Hiện tại, Emery đang được xem là ứng viên hàng đầu, nhưng thực tế thì Howe mới là người mà Newcastle nên cân nhắc bổ nhiệm.

     - Bóng Đá

     Ai sẽ trở thành HLV của Newcastle? 

    Khá bất ngờ khi từ những cái tên đình đám, danh sách 2 ứng viên cuối cùng mà Newcastle đang nhắm đến lại có sự góp mặt của Howe. Dù vậy, tuy chưa dẫn dắt bất kỳ đội bóng lớn nào trong sự nghiệp, cựu hậu vệ người Anh vẫn được đánh giá là một chiến lược gia vô cùng tài năng, đặc biệt là ở khía cạnh nâng tầm câu lạc bộ - một yếu tố mà Newcastle đang tìm kiếm với tham vọng trở thành thế lực mới của bóng đá Anh.

    Bên cạnh quãng thời gian ngắn dẫn dắt Burnley, có thể nói sự nghiệp của Howe luôn gắn liền với Bournemouth. Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên với tư cách là thuyền trưởng của CLB này, Howe đã giúp họ giành được ngôi vị Á quân League Two và thăng hạng thành công lên League One. Giữa mùa giải 2012/13, khi Bournemouth đang xếp trong nhóm 'cầm đèn đỏ' trên bảng xếp hạng League One, Howe đã trở lại 'giải cứu' CLB cũ sau khi nói lời chia tay Burnley. 

    Không những giúp Bournemouth trụ hạng thành công, mà chiến lược gia người Anh còn đưa họ trở lại Giải hạng Nhất lần đầu tiên kể từ năm 1990. Và sau khi mùa giải 2014/15 khép lại, Bournemouth đã chính thức thăng hạng lên Premier League - đánh dấu lần đầu tiên họ góp mặt tại giải đấu cao quý nhất nước Anh. Rõ ràng, việc giúp một CLB thăng hạng từ League Two lên Premier League chỉ trong một quãng thời gian ngắn là thành tích vô cùng ấn tượng, và hiển nhiên là không phải bất kỳ vị HLV nào cũng làm được.

     - Bóng Đá

     Howe hoàn toàn đủ năng lực để biến Newcastle thành một thế lực mới. 

    Có thể thấy, Howe vô cùng 'mát tay' trong việc nâng tầm CLB, và với nguồn lực tài chính mạnh mẽ đến từ giới chủ của Newcastle United, họ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc Howe sẽ giúp mình trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh trong tương lai gần. Hơn hết, Chích chòe sẽ phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng mùa này, và đây lại là một yếu tố khác thúc đẩy họ bổ nhiệm Howe, vì ông từng giúp Bournemouth thăng tiến vượt bậc từ khu vực 'cầm đèn đỏ' lên nhóm đầu bảng xếp hạng League One trong quá khứ.

    Nhìn chung, so về danh tiếng hay đẳng cấp thì Howe chưa thể sánh bằng Emery. Nhưng rõ ràng, ông mới là vị thuyền trưởng phù hợp nhất đang nằm trong danh sách mục tiêu của Chích chòe. 

    Emery nói về việc được liên kết với Newcastle 

     
    Huỳnh Phong | 20:27 02/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...