MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Cuộc lột xác ngoạn mục của Man Utd với Erik ten Hag

    22:36 Thứ ba 21/02/2023

    BongDa.com.vn Trái ngược với những lời dự đoán tiêu cực của cựu thuyền trưởng Ralf Rangnick về tương lai Man Utd, Erik ten Hag đang chứng minh điều ngược lại.

    Năm 2013, khi Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV trưởng Bayern Munich, BLĐ Hùm xám xứ Bavaria cũng tìm kiếm một chiến lược gia có cùng triết lý với Pep, để huấn luyện đội Bayern Munich II, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ cho lối chơi của CLB. Sau cùng, Erik ten Hag là người được chọn.

    Giám đốc thể thao Bayern khi ấy, Matthias Sammer chia sẻ rằng ông có cuộc phỏng vấn đầy thú vị với Erik ten Hag, huyền thoại bóng đá Đức hào hứng với klến thức và sự am hiểu về bóng đá của người đàn ông này. Kể ra chi tiết này để thấy, HLV người Hà Lan là mẫu HLV có triết lý, phong cách huấn luyện rõ ràng và thực sự có năng lực.

    Cuộc lột xác ngoạn mục của Man Utd với Erik ten Hag - Bóng Đá

     Erik ten Hag giúp Man Utd hồi sinh mạnh mẽ.

    Nếu như câu chuyện thành công tại Ajax Amsterdam chưa đủ để thuyết phục mọi người, thì hãy nhìn vào Manchester United. Quỷ đỏ thời điểm trước khi Ten Hag đến, họ không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh đến mức khiến đối thủ e dè. Vài thời điểm Man Utd thăng hoa, rồi lại trượt vài với rất nhiều sai lầm cá nhân.

    Điều người ta thấy thiếu ở đội bóng này, đó là một triết lý rõ ràng, hiệu quả. Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay gần nhất là Ralf Rangnick không phải con người sinh ra để làm cách mạng. Man Utd dưới thời các HLV này có vài thời điểm chơi rất cừ, nhưng không thể duy trì được, bởi thiếu bản sắc bên trong lối chơi.

    Khi Erik ten Hag đến. lối chơi của Man Utd được định hình rõ ràng, triển khai bóng từ phần sân nhà, cố giữ bóng để tạo ra nhiều đường chuyền hơn. Mùa trước, đội chủ sân Old Trafford có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 52,7%. Hiện tại, con số ấy đã nhích lên 53,5%. Cầu thủ Man Utd không còn tạo ra những đường chuyền 50/50 nữa, nếu ở trong tình huống bất lợi, họ đã biết chuyền về để tổ chức lại đường lên bóng.

    Cuộc lột xác ngoạn mục của Man Utd với Erik ten Hag - Bóng Đá

     Ralf Rangnick từng nói Man Utd cần 5 đến 6 năm để đuổi kịp Liverpool, Man City.

    Đó là lí do Man Utd tăng được thời lượng kiểm soát bóng. Có bóng nhiều hơn, Man Utd có thể áp đặt thế trận theo ý họ muốn, từ đó cơ hội đến cũng nhiều hơn. Kể từ đầu mùa, Quỷ đỏ có trung bình 14,5 cú sút/trận, mùa trước con số ấy là 13,4 cú sút/trận

    Thành tích từ đó đi lên, hiện Man Utd kiếm được 49 điểm sau 24 trận. Cũng với số trận này mùa 2021/2022, họ chỉ có 42 điểm. Thậm chí 14 trận sau đó, Man Utd còn sa sút hơn khi thu về vỏn vẹn 16 điểm. Đó là lý do vì sao Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 6 vào cuối mùa. Họ trở nên thiếu ổn định vì không có lối chơi rõ ràng.

    Ralf Rangnick từng nói Man Utd cần 5, 6 năm để bắt kịp Liverpool, Man City. Nhưng xem ra với Erik ten Hag, Quỷ đỏ không còn cách đẳng cấp của hai ông lớn kia quá xa nữa.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:06 21/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...