MỚI NHẤT :
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Cuộc đua vô địch V-League: Khó lường đến phút cuối

    14:48 Thứ năm 01/09/2016 | 2

    BongDa.com.vn Trên lý thuyết, có tới 5 đội bóng đều có khả năng giành ngôi vô địch mùa giải năm nay. Vì thế, 3 vòng đấu cuối sẽ thực sự nghẹt thở và khó lường.

    Cờ đến tay Than Quảng Ninh

    Trong 5 đội bóng ở tốp đầu BXH, Than Quảng Ninh hiện đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đội bóng đất Mỏ hơn đối thủ bám đuổi phía sau là HN T&T 2 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là Thanh Hóa 5 điểm. Chưa bao giờ Than Quảng Ninh có cơ hội vô địch lớn như mùa này. Vấn đề khi cờ đã đến tay, họ có phất được không?

    Công bằng mà nói, lực lượng của Than Quảng Ninh không được đánh giá cao bằng các đối thủ còn lại. Ngoài ra, đội bóng đất Mỏ cũng thiếu sự ổn định về phong độ ở mùa giải năm nay, nên việc dù họ có đang dẫn đầu V-League thì cũng không có gì đảm bảo cho cú cán đích sau 3 vòng đấu tới.

    anh1

     Than Quảng Ninh đang có lợi thế lớn nhất. Ảnh: Internet.

    Khó khăn của Than Quảng Ninh còn nằm ở lịch thi đấu. Trong 3 trận cuối mùa giải, họ có 2 trận “sinh tử” với Thanh Hóa (sân khách) và Hà Nội T&T (sân nhà). Kết quả hai trận đấu này sẽ quyết định giấc mơ của đội bóng đất Mỏ.

    HLV Phan Thanh Hùng cũng nhấn mạnh Than Quảng Ninh phải thắng 2 đối thủ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch là Thanh Hóa và HN T&T thì mới nghĩ tới chuyện vô địch hay không. Trong hai đối thủ này, HLV họ Phan đánh giá rất cao HN T&T: “HN T&T là đội bóng rất mạnh cả công lẫn thủ. Đội bóng này đang hội tụ nhiều yếu tố từ chất lượng con người, đa dạng lối chơi, sự đồng đều. Họ chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.”

    Việc ông Hùng dành những lời khen ngợi có cánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch không làm các CĐV Quảng Ninh nổi giận. Ông Hùng từng 6 năm gắn bó với đội bóng thủ đô, nhưng giờ đang toàn tâm toàn ý dẫn dắt Than Quảng Ninh. Hơn nữa, việc chiến lược gia người Đà Nẵng đánh giá cao đối thủ để biết người biết ta, là rất khôn ngoan. Với lợi thế về điểm số và tâm lý thoải mái, Than Quảng Ninh nếu tính toán kỹ lưỡng và hoàn thành từng nhiệm vụ một, họ hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch mùa này.

    Mọi thứ có thể xảy ra

    Than Quảng Ninh có lợi thế lớn nhất, nhưng cuộc đua tới ngôi vô địch có thể chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối, vòng 26. Trong 5 đội tốp đầu, rất tiếc cho Hải Phòng khi họ bị sảy chân ở những trận đấu quan trọng vừa qua. Hiện tại, Hải Phòng đã tụt xuống thứ 3 với 41 điểm, đứng sau HN T&T vì kém hiệu số đối đầu còn Than Quảng Ninh đang dẫn đầu với 43 điểm. Trong 3 vòng còn lại, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có lịch thi đấu khá thuận lợi, khi họ chỉ phải gặp Quảng Nam và SLNA tại Lạch Tray cùng một trận sân khách của đội phải dự trận play-off là Long An.

    Hải Phòng hoàn toàn có thể giành chiến thắng cả 3 trận đấu này, nhưng họ khó vô địch nếu hai đối thủ đứng phía trên cũng có 9 điểm tối đa. Ngoài ra, vấn đề của Hải Phòng lúc này là bài toán đoàn kết nội bộ, sau khi một số cầu thủ suýt lao vào ẩu đả nhau ở trận thua Cần Thơ vòng đấu trước.

    anh2

     Nhưng V-League có thể sẽ chỉ ngã ngũ sau vòng đấu cuối. Ảnh: Internet.

    HN T&T được đánh giá cao nhất nhờ lực lượng mạnh cùng phong độ ổn định ở thời điểm nước rút. Đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào nếu chơi đúng sức. Tuy nhiên đại diện thủ đô lại gặp khó khăn về lịch thi đấu, khi gặp 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch là đội bóng đất Mỏ ở vòng 25 và nhất là trận gặp Thanh Hóa ở vòng cuối cùng. Tất nhiên, nếu vượt qua được Than Quảng Ninh, thì HN T&T lại là đội có cơ hội vô địch lớn nhất.

    Ở 3 vòng đấu cuối, Thanh Hóa lần lượt gặp Than Quảng Ninh, Khánh Hòa và HN T&T. Như vậy là đội bóng xứ Thanh vẫn có thể san lấp khoảng cách với 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trong các đội tốp đầu, Thanh Hóa không được đánh giá cao, nhất là sau khi GĐKT Lê Thụy Hải chia tay đội bóng này.

    Cuối cùng, không thể không nhắc tới cái tên SHB Đà Nẵng. Đội bóng này sẽ chỉ chờ các đối thủ sảy chân để giành ngôi vô địch. Trong 5 đội đứng đầu BXH, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có lịch thi đấu thuận lợi nhất.

    Với những kịch bản trên, cuộc đua vô địch mùa giải năm nay sẽ rất khó lường và khả năng chỉ được quyết định sau vòng đấu cuối cùng vào ngày 18/9 tới.

    Huy Phong | 11:34 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...