MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Cuộc đua đến danh hiệu Zamora: Ter Stegen và Oblak không đối thủ

    18:12 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn 2 thủ thành của Barcelona và Atletico đã và đang có những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trước khung gỗ ở mùa giải năm nay.

    Trận cầu tâm điểm tại vòng 8 La Liga cuối tuần trước giữa Atletico Madrid và Barcelona đã khép lại với kết quả hòa 1-1. Saul Niguez và Luis Suarez lần lượt là 2 cái tên xuất hiện trên bảng tỷ số trong 90 phút thi đấu, song nếu theo dõi cuộc đối đầu này, không khó để người hâm mộ có thể khẳng định rằng màn trình diễn của 2 ‘người gác đền’ Marc-Andre ter Stegen và Jan Oblak mới thực sự ấn tượng nhất.

    Cuộc đua đến danh hiệu Zamora: Ter Stegen và Oblak không đối thủ - Bóng Đá

     

    Những danh hiệu cá nhân dành cho các thủ thành xuất sắc không phải điều phổ biến. Riêng tại La Liga, danh hiệu cao quý nhất dành cho các thủ môn phải kể đến Zamora (dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhát trong 1 mùa giải). Hai mùa giải trước, Oblak hoàn toàn vô đối ở hạng mục này. Mùa bóng năm ngoái, Oblak để thủng lưới 21 lần sau 29 trận đấu, thành tích có thể nói là ấn tượng nhưng vẫn có phần thua kém chính anh ở mùa giải trước đó. Thủ môn 24 tuổi ra sân 38 trong cả 38 trận ở mùa giải 2015/16 và chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng 18 lần.

    Mùa này, Oblak sẽ phải tham gia vào cuộc chiến khốc liệt hơn đôi chút với sự góp mặt của Ter Stegen. Thủ thành của Barcelona mới chỉ để thủng lưới duy nhất 3 lần sau 8 vòng đấu đầu tiên tại giải đấu cao nhất xứ bò tót trong khi con số tương ứng với Oblak là 5 bàn thua.

    Trở lại một chút trong cuộc thư hùng giữa Atletico và Barca cuối tuần qua. Oblak đã không ít lần làm nản lòng các chân sút bên phía nhà cựu vương Châu Âu. Tổng cộng sau 8 cuộc đối đầu đã qua, Oblak đã thực hiện thành công 26 pha cứu thua. Nhìn chung, Atletico không thực sự thi đấu tốt trong khoảng thời gian qua, nhưng nếu không phải Oblak trước khung gỗ, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có lẽ đã phải nhận những thất bại thảm hại hơn.

    Cuộc đua đến danh hiệu Zamora: Ter Stegen và Oblak không đối thủ - Bóng Đá

     Ter Stegen mới chỉ để thủng lưới 3 lần sau 8 trận đấu.

    Bên kia chiến tuyến, Ter Stegen cũng không kém phần xuất sắc phía sau các ngôi sao trong sơ đồ chiến thuật được HLV Ernesto Valverde vận hành. Trước Atletico, Ter Stegen có ít nhất 3 lần cứu thua cho Barca với những cú sút đến từ đôi chân thượng hạng của Antoine Griezmann. Sau chuyến hành quân đến Madrid, Ter Stegen bỏ túi tổng cộng 17 pha cứu thua cho Gã khổng lồ xứ Catalan, dĩ nhiên góp công không nhỏ đưa Barca đến vị trí đầu bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu.

    Với phong độ xuất sắc như ở thời điểm hiện tại, Oblak và ter Stegen đã biến cuộc đua đến danh hiệu Zamora mùa này trở nên rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, Ter Stegen, Oblak cùng David de Gea của Manchester United đang dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu tìm ra thủ thành xuất sắc nhất thế giới lúc này được tiến hành bởi tờ MARCA, tờ báo có tiếng tại xứ bò tót.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 18:00 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...