MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Cuộc đấu cân não giữa HLV á quân World Cup và vị tướng giỏi nhất ĐNÁ

    12:46 Thứ năm 14/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Việt Nam chạm trán UAE được xem là cuộc đấu trí đỉnh cao giữa chiến lược gia á quân World Cup, Bert van Marwijk và HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á, Park Hang-seo.

    Luận về danh tiếng và thành tích, HLV Bert van Marwijk nổi bật nhất trong số các nhà cầm quân tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với danh hiệu á quân cúp thế giới năm 2010 tại Nam Phi. Xếp thứ nhì là tướng Akira Nishino của tuyển Thái Lan từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào đến vòng knock-out World Cup 2018. “Phù thủy” Park Hang-seo lép vế hơn khi chỉ đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV trưởng Guus Hiddink đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

    Từ một vị tướng thất nghiệp ở quê nhà Hàn Quốc, ông Park Hang-seo bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp cầm quân khi đến làm việc tại Việt Nam. Giải thưởng HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 mà ông Park vừa được vinh danh đã nói lên tất cả.

    Những tinh hoa của nghiệp cầm quân, vốn chịu ảnh hưởng từ HLV huyền thoại người Hà Lan Guus Hiddink, được tướng Park trình diễn ấn tượng khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thầy Park từng thừa nhận HLV Guus Hiddink là “ngọn núi lớn” mà ông không bao giờ vượt qua được. Về mặt nào đó có thể nói Việt Nam đụng độ UAE giống như cuộc đối đầu giữa 2 chiến lược gia của bóng đá Hà Lan.

     - Bóng Đá

     "Phù thủy" Park sẽ đả bại tướng Marwijk?

    Ông Bert van Marwijk, một HLV Hà Lan nhưng lại có triết lý bóng đá không giống trường phái tấn công tổng lực của “cơn lốc màu da cam”. Ông Park đã “đọc vị” tướng Marwijk khi hé lộ: “HLV Marwijk chú trọng phòng ngự với lối chơi thủ chặt, công nhanh. Ông ta thường bố trí nhiều tiền vệ dày đặc ở khu vực giữa sân. Điểm nổi bật của ông Marwijk là phân tích rất kỹ đối phương và tập trung đánh vào điểm yếu của đối thủ…”.

    Dẫn dắt Hà Lan lên ngôi á quân World Cup 2010 nhưng tướng Marwijk vẫn bị người hâm mộ quê nhà chỉ trích vì tôn thờ lối chơi thực dụng, từ bỏ “bóng đá tổng lực”. Với HLV Bert van Marwijk giành chiến thắng là trên hết.

     - Bóng Đá

     Cặp "Song Hải" và chân tiền Nguyễn Tiến Linh sẽ giúp ĐT Việt Nam bỏ túi trọn vẹn 3 điểm?

    Ngược lại dù là người Hàn Quốc nhưng tướng Park lại thấm nhuần cách chơi tấn công tổng lực của người thầy cũ – Guus Hiddink. Triết lý này được các học trò thể hiện rõ nét trong các trận đấu của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dù đối thủ là ai, mạnh hay yếu, thầy trò HLV Park Hang-seo đều quyết giành chiến thắng.

    Ai sẽ là người mỉm cười cuối cùng khi Việt Nam đại chiến UAE, HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á, Park Hang-seo hay vị tướng từng giành chức á quân World Cup 2010, Bert van Marwijk? Nhiều khả năng là thế trận rình rập, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành trọn 3 điểm. 

    Tiểu Phương | 12:00 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...