MỚI NHẤT :
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Cuộc chạy trốn Messi bất thành của Neymar

    20:59 Thứ tư 11/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Neymar từng được cho là cảm thấy không thoải mái khi phải sống trong cái bóng của Lionel Messi tại Camp Nou.

    Khi những tin đồn về việc Neymar muốn rời Barcelona bắt đầu nổi lên, hàng loạt các CLB lớn như Manchester City, Manchester United, Real Madrid đều đã ngỏ lời với tiền đạo này. Hè năm 2017, chân sút người Brazil đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi quyết định chuyển đến Paris Saint-Germain với mức phí kỷ lục thế giới, mở đường cho hàng loạt thương vụ điên rồ sau này.

    Khi đó, PSG vẫn còn hoàn toàn chưa có số má ở trời Âu, chỉ có thể bắt nạt các đội bóng trong nước. Họ thường xuyên bị nhắc đến như một trọc phú của thế giới bóng đá. Chọn đến sân Công viên các Hoàng tử, Neymar đã bị gán mác tham tiền. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết đó không phải lý do khiến anh quyết định rời Barca. Nhiều người tin đó là sự thật, bởi cầu thủ người Brazil luôn tạo cảm giác anh là một người rất tham vọng, việc phải đứng bên cạnh Lionel Messi và bị coi như nhân vật phụ trên sân cỏ khiến anh không thể hài lòng.

    Neymar rời Barca là vì cái bóng của Messi - Bóng Đá

     Neymar luôn đứng sau Messi.

    Khi đó, báo châu Âu đưa tin một người cố vấn đã nói với Neymar rằng: "Ở bên cạnh Messi, cậu sẽ luôn đứng thứ hai, cậu sẽ luôn ở trong cái bóng của anh ấy" và lưu ý rằng một điều quan trọng nhất mà anh sẽ không thể giành được trong thời gian khoác áo Barca là Ballon d'Or, bởi dù có đạt được vinh quang lớn đến đâu, công đầu vẫn luôn thuộc về Messi.

    Neymar đã trải qua 4 mùa giải cực kỳ thành công tại Camp Nou kể từ khi chuyển đến từ Santos. Anh đã vô địch La Liga 2 lần, 1 Champions League, 3 Copa del Rey, bên cạnh đó là Siêu cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Anh cũng góp phần tạo nên bộ ba tấn công nguy hiểm bậc nhất mọi thời đại cùng với Messi và Luis Suarez. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa thể thỏa mãn cái tôi của Neymar. Anh quyết định ra đi dù bản thân M10 luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ người đàn em của mình.

    Điểm đến là PSG, một CLB chưa từng biết mùi nâng cúp C1 nhưng lại sở hữu tiềm lực tài chính khổng lồ. Nếu có thể làm nên chuyện ở đây, Neymar sẽ trở thành một huyền thoại mới của thế giới bóng đá. Công việc này khó khăn hơn hẳn việc thành công với một đội bóng giàu truyền thống.

    Neymar chơi không hề tệ ở Pháp. Nhưng những chấn thương đến vào thời điểm quan trọng khiến anh liên tục phải ứa nước mắt trên khán đài, nhìn đội nhà bị loại khỏi Champions League. Năm ngoái, Neymar đã thực sự làm nên lịch sử khi giúp PSG lần đầu đá chung kết C1, tuy nhiên họ thất bại sát nút trước Bayern Munich. Neymar tiếp tục khóc. Hè mới đây, anh cũng đã khóc với đội tuyển quốc gia khi họ thua Argentina của Messi ở chung kết Copa America.

    Neymar, đã đến lúc giọt nước mắt trở thành vũ khí chiến binh! - Bóng Đá

     Neymar suýt hái được quả ngọt với PSG.

    PSG vừa thể hiện một sự quyết tâm cao độ với thành công vang dội trên thị trường chuyển nhượng, hàng loạt cầu thủ hàng đầu thế giới đến cùng lúc. Và sau Neymar, PSG làm nên một cú chấn động khác với việc chiêu mộ được Messi. Khả năng thành công của đội bóng này mùa tới là rất cao. Nhưng có lẽ từ lúc thể hiện sự vui mừng khi được tái ngộ người anh thân thiết, Neymar cũng đã nhận ra rằng M10 một lần nữa sẽ là người được tung hô sau những vinh quang, dù anh mới là người đã ở đây trong những năm xây dựng nền móng cho CLB. Neymar vẫn chưa thoát được cái bóng của Messi.

    Messi hào hứng được gặp lại Neymar:

     
    Thanh Vũ | 20:29 11/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...