Huấn luyện viên mới của Chelsea, Thomas Tuchel đã không ngại ngùng khi đưa ra những sự thay đổi lớn liên quan đến đội hình xuất phát. Chiến lược gia người Đức cho thấy mình đã có sự quan sát các cầu thủ trước khi chính thức nhậm chức. Kết quả trước mắt nói lên được rằng những sự thay đổi của Tuchel là có tính toán.
Mason Mount là sự thay đổi nhẹ nhàng đầu tiên, anh bị cất lên ghế dự bị trận Wolves nhưng đã trở lại ở trận gặp Burnley tối nay. Tiền vệ trẻ vô duyên ở khâu dứt điểm nhưng vẫn tạo được ấn tượng tốt với HLV mới bằng những tình huống phát động rõ nét.
Reece James dự bị cả 2 trận, chỉ vào sân ở thời gian cuối trận đấu tối nay. Tuchel muốn nhờ đến kinh nghiệm của đội trưởng Cesar Azpilicueta. Ngay cả bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Ben Chilwell cũng phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Marcos Alonso, người gần như ngồi ngoài ở mùa giải này khi Frank Lampard còn tại vị. Không thể bất ngờ hơn, chính Azpilicueta và Alonso, hai cầu thủ phòng ngự, lại là những cái tên ghi bàn ở trận gặp Burnley, mang về chiến thắng đầu tiên cho Tuchel ở thành London.
Không chỉ Alonso, một số cầu thủ bị cho ra rìa khác dưới thời Lampard đã bắt đầu được hưởng lợi từ việc CLB thay đổi HLV. Jorginho và Mateo Kovacic hiện đang là cặp tiền vệ trung tâm được ưu tiên dùng của Tuchel. Cả hai đều không thuộc đội hình chính của Lampard và thậm chí phải đối mặt với tương lai không chắc chắn ở sân Stamford Bridge. Giờ đây, họ trở thành một phần xương sống của đội hình Tuchel.
Sau trận gặp Burnley, Callum Hudson-Odoi là cái tên đáng được nhắc đến nhất. Ngôi sao trẻ này đã được nhìn nhận như một tài năng lớn của bóng đá Anh nhưng chưa có được phong độ ổn định nhất. Dưới thời Lampard, tiền vệ 20 tuổi tỏ ra thiếu tự tin, chơi như đang lo lắng sẽ mất vị trí. Tuchel chọn Hudson-Odoi làm trung tâm kế hoạch của mình, đã để anh đá chính 2 trận liên tiếp. Ở trận gặp Wolves, dù chỉ có kết quả hòa nhưng Hudson-Odoi vẫn thể hiện xuất sắc. Tối này, anh trở thành mối đe dọa thường xuyên với cánh trái Burnley, kiến tạo đẹp mắt cho Cesar mở tỷ số và suýt tự mình ghi bàn.
Vẫn còn quá sớm, nhưng 2 trận bất bại cùng sự trở lại của những cái tên kể trên là đủ để người hâm mộ Chelsea đặt hy vọng vào Thomas Tuchel.
Tuchel nói về mục tiêu với Chelsea: