MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Cucurella không xứng đáng với giá 65 triệu euro

    17:22 Thứ tư 19/04/2023

    Trước một đối thủ đẳng cấp và ở giải đấu hàng đầu như Champions League, Cucurella cho cảm giác chơi bóng như cầu thủ mới học việc.

    "Chúng tôi có những cơ hội thật sự tốt. Nhưng các cầu thủ phải tận dụng và ghi bàn. Bạn không muốn ca ngợi màn trình diễn quá nhiều khi thua trận. Nhưng nếu tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2, bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi", HLV Frank Lampard nói sau thất bại 0-2 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

    Dù không chỉ đích danh ai, chắc chắn cựu HLV Everton phần nào cảm thấy tiếc nuối với pha bỏ lỡ của Marc Cucurella. Trong tư thế không ai kèm, hậu vệ người Tây Ban Nha dứt điểm trúng người Thibaut Courtois. Nếu hậu vệ 24 tuổi ghi bàn, "The Blues" hoàn toàn có thể nghĩ tới chuyện xoay chuyển cục diện.

    Phong độ kém cỏi của Cucurella không chỉ ở một trận mà đã diễn ra trong thời gian dài. Bản hợp đồng trị giá 65 triệu euro bị chê là mẫu hậu vệ cánh vừa không biết phòng ngự, vừa không biết hỗ trợ tấn công.

    Màn trình diễn tệ hại

    "Chelsea là đội chơi tốt hơn" như lời HLV Lampard khẳng định. Thực tế, HLV Carlo Ancelotti cũng thừa nhận Chelsea gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhỉnh hơn (55%), tung ra 19 cú sút so với 9 của Real. Cả hai đội đều có 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại quá khác biệt.

    Chỉ cần một khoảnh khắc đưa bóng vào lưới, Chelsea có thể đẩy Real vào thế khó nhưng không làm được. Cucurella là cầu thủ có pha bóng ngon ăn nhất trong trận. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này thật sự tệ.

    Cucurella không xứng đáng với giá 65 triệu euro - Bóng Đá

    Cucurella dứt điểm thiếu chính xác. Ảnh: Reuters.

    Cucurella không xứng đáng với giá 65 triệu euro - Bóng Đá

    Khung thành đã mở toang nhưng hậu vệ người Tây Ban Nha đá thẳng vào người Courtois. Ảnh: Reuters.

    Khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công, Cucurella lại tiếp tục mắc sai lầm trong khâu phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên của Chelsea, cầu thủ sinh năm 1998 mắc lỗi vị trí.

    Anh bỏ lại khoảng trống mênh mông sau lưng, tạo điều kiện cho Rodrygo thoải mái xử lý bóng bên cánh phải theo hướng tấn công. Bàn thua coi như đánh gục ý chí của Chelsea và họ không thể gượng dậy.

    Ở lượt đi, Cucurella cũng có pha phòng ngự như kẻ học việc. Phút 55, Cucurella vào thay Kalidou Koulibaly. Chỉ 4 phút sau, cựu cầu thủ Brighton mắc lỗi vị trí. Chứng kiến Rodrygo thoải mái thoát xuống, Ben Chilwell không còn lựa chọn ngoài việc kéo ngã cầu thủ chủ nhà để rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    "Cucurella là hậu vệ nhưng không biết phòng ngự", một CĐV bực tức. "CLB chi 60 triệu euro để đổi lại một bộ tóc xù biết di chuyển", người thứ hai chỉ trích Cucurella. Đồng quan điểm, thêm một NHM thốt lên: "Hãy bán anh ta ngay trong kỳ chuyển nhượng hè".

    Dấu chấm hết cho Cucurella?

    Cucurella không xứng đáng với giá 65 triệu euro - Bóng Đá

    Cucurella chơi bóng thiếu kỷ luật. Anh để xổng cầu thủ tấn công Real ở vị trí của mình.

    Trong bóng đá, không phải cầu thủ lúc nào cũng có màn trình diễn hoàn hảo. Tuy nhiên, việc mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác thì cầu thủ đó phải coi lại năng lực.

    Trong thất bại 0-2 trước Aston Villa hôm 1/4, Cucurella khiến CĐV Chelsea hết kiên nhẫn. Ở phút 18 của trận đấu, Cucurella mắc sai lầm tai hại. Sau đường chuyền dài của Douglas Luiz, hậu vệ người Tây Ban Nha nỗ lực đánh đầu phá bóng. Tuy nhiên, cú đánh đầu với của anh vô tình đặt Kepa vào thế phải đối mặt với Watkins. Kết quả là Chelsea bị thủng lưới.

    "Đó là cách phòng ngự của một cậu học sinh, phải thừa nhận như vậy. Đó là món quà dành cho Watkins", Lee Hendrie, cựu cầu thủ Aston Villa, chia sẻ trên Sky Sports. Jimmy Floyd Hasselbaink, cựu tiền đạo Chelsea, đồng tình: "Cậu ta không biết phòng ngự và luôn né tránh các tình huống một đối một".

    Mỗi khi cựu sao Brighton xuất hiện trên sân, khoảng trống bên cánh trái liên tục bị lộ ra và khiến Chelsea trả giá bằng những bàn thua. Kiểu phòng ngự thiếu trách nhiệm và có phần vô kỷ luật như vậy rõ ràng khó có chỗ đứng ở một đội bóng lớn như Chelsea.

    Hè 2022, Chelsea để Marcos Alonso ra đi và chi số tiền lớn chiêu mộ Cucurella. Tuy nhiên, cảm giác đội chủ sân Stamford Bridge vừa lãng phí 65 triệu euro. Năng lực của Cucurella ngày càng bị nghi ngờ.

    Chấn thương của Ben Chilwell buộc BLĐ Chelsea phải mang về Cucurella để làm dày hàng phòng ngự. Họ thực hiện bước chuyển nhượng hợp lý. Cucurella cũng chơi nổi bật trong màu áo Brighton, nhưng hiện tại, cầu thủ này chỉ còn được nhớ đến với những pha phòng ngự lỗi.

    Sau mùa giải năm nay, Chelsea sẽ có HLV mới trên băng ghế chỉ đạo. Nếu tình hình phong độ không cải thiện, Cucurella hoàn toàn có khả năng bị bán chỉ sau một năm chơi bóng ở Stamford Bridge.

    Hiểu Phong | 16:50 19/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...