MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Cục diện bảng G sau lượt 9: Cuộc đua song mã

    03:55 Thứ bảy 12/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Hãy cùng nhìn lại cục diện bảng G sau lượt trận thứ 9 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Lượt trận thứ 9 đã kết thúc với những kết quả không quá bất ngờ: ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-1 và ĐT UAE đại thắng đội tuyển đã không còn hy vọng đi tiếp Indonesia với tỷ số 5-0.

    Cục diện bảng G sau lượt 9: Cuộc đua song mã - Bóng Đá

    Cục diện bảng G sau lượt trận thứ 9.

    Như vậy, sau lượt đấu này, ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm, xếp sau lần lượt là UAE (15 điểm), Thái Lan, Malaysia (9 điểm) và Indonesia (1 điểm). Trong bối cảnh chỉ còn 1 lượt trận trước mặt, có thể thấy cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng là câu chuyện của riêng đoàn quân HLV Park Hang-seo và đội tuyển chủ nhà UAE. Malaysia và Thái Lan đã chính thức khép lại hy vọng đi tiếp.

    Việt Nam vững ngôi đầu

    Dù gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Malaysia nhưng ĐT Việt Nam cũng đã giành chiến thắng chung cuộc với 2 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Ba điểm trọn vẹn giúp Những chiến binh sao vàng duy trì khoảng cách 2 điểm với UAE và nắm quyền tự quyết trong trận chiến giành tấm vé trực tiếp lọt vào vòng loại cuối cùng vào ngày 15/06 tới đây.

    Cục diện bảng G sau lượt 9: Cuộc đua song mã - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

    UAE thị uy sức mạnh

    HLV Bert van Marwijk và các học trò đang có được đà hưng phấn sau chuỗi chiến thắng trước 3 đại diện Đông Nam Á: thắng Malaysia 4-0, thắng Thái Lan 3-1 và mới đây là vùi dập Indonesia 5 bàn không gỡ. Họ đã phần nào lấy lại được hình ảnh của một đội tuyển được xếp hạt giống số 1 ở bảng đấu này. Tuy nhiên, nếu muốn đi tiếp, UAE phải vượt qua được thử thách cam go mang tên ĐT Việt Nam.

    Malaysia và Thái Lan bị loại khỏi cuộc chơi

    Malaysia không có điểm trước Việt Nam, UAE thắng đậm Indonesia là điều cần và đủ để Hổ Malay cũng như Voi chiến rời khỏi cuộc đua giành tấm vé đi tiếp. Họ chỉ mới 9 điểm và bị Al Abyad bỏ xa đến 6 điểm. Đây là một kết quả phản ánh đúng thực lực của 2 đội tuyển này khi họ đã không thể có được kết quả tốt trong những trận đấu then chốt. Và trận đấu giữa 2 đại diện Đông Nam Á ở lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

    Cục diện bảng G sau lượt 9: Cuộc đua song mã - Bóng Đá

    Malaysia hết hy vọng đi tiếp.

    ĐT Indonesia khép lại hành trình đáng quên tại vòng loại World Cup 2022

    Tim Garuda đã khép lại hành trình của mình tại vòng loại World Cup 2022 với thêm trận thua muối mặt 0-5 trước UAE. Họ đã thi đấu đủ 8 trận và chỉ giành được duy nhất 1 điểm (hòa Thái Lan 2-2). Đáng buồn hơn, đội bóng xứ vạn đảo đã để thủng lưới đến 27 bàn và chỉ ghi được 5 bàn thắng.

    Đăng Huy | 03:25 12/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...