MỚI NHẤT :
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Cục diện bảng G sau lượt 8: Thái Lan vô vọng, ĐT Việt Nam vững ngôi đầu

    03:51 Thứ ba 08/06/2021 | 13

    BongDa.com.vn Hãy cùng nhìn lại cục diện của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau lượt trận thứ 8.

    Lượt 8 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã khép lại với những kết quả như sau: ĐT Việt Nam thắng đậm Indonesia 4-0 và ĐT UAE đánh bại Thái Lan 3-1. Với những kết quả này, Những chiến binh sao vàng tiếp tục dẫn đầu BXH với 14 điểm, xếp sau lần lượt là UAE (12 điểm), Thái Lan, Malaysia (có cùng 9 điểm) và Indonesia (1 điểm).

    Như vậy, cục diện bảng G đã có sự phân nhóm khá rõ khi Việt Nam và UAE tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh và tạo ra khoảng cách về điểm số. Trong khi đó, Thái Lan không còn nhiều hy vọng để bước tiếp sau trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

    Cục diện bảng G sau lượt 8: Thái Lan vô vọng, ĐT Việt Nam vững ngôi đầu - Bóng Đá

    BXH bảng G sau lượt trận thứ 8. Ảnh: AFC.

    ĐT Việt Nam vững ngôi đầu

    Với các bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh, ĐT Việt Nam đã giành được trọn vẹn 3 điểm trước ĐT Indonesia. Đây là phát pháo lệnh cho thấy sự trở lại của Những chiến binh sao vàng sau gần 19 tháng không đá trận đấu chính thức nào.

    Chiến thắng đậm trước Indonesia đã giúp các cầu thủ chúng ta được giải hạn (sau khi chỉ ghi 5 bàn sau 5 lượt trận đầu tiên). Đó là tín hiệu tích cực. Và quan trọng nhất là việc đoàn quân HLV Park Hang-seo tiếp tục đứng trên đỉnh BXH và duy trì khoảng cách 2 điểm với đối thủ bám đuổi gắt gao - ĐT UAE.

    Cục diện bảng G sau lượt 8: Thái Lan vô vọng, ĐT Việt Nam vững ngôi đầu - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Indonesia. Ảnh: AFC.

    ĐT UAE tăng tốc

    Sau khi vượt qua Malaysia 4-0 ở luợt 7, đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng 3-1 trước Thái Lan - một đối thủ trong cuộc đua giành vé lọt vào vòng loại thứ 3. Họ đã sớm phá vỡ thế bế tắc và dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của tài năng trẻ Suphanat Mueanta không đủ cản chân Al Abyad có được 3 điểm trọn vẹn.

    Hạ gục Voi chiến, UAE củng cố ngôi nhì bảng G với 12 điểm và tạm tạo khoảng cách 3 điểm với Malaysia và Thái Lan.

    Voi Chiến vô vọng

    Cục diện bảng G sau lượt 8: Thái Lan vô vọng, ĐT Việt Nam vững ngôi đầu - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan không còn nhiều hy vọng đi tiếp. Ảnh: FA Thailand.

    Trận thua trước UAE khiến cho cánh cửa đi tiếp của ĐT Thái Lan trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Họ chỉ còn 1 trận đấu trong khi cả Việt Nam, UAE và Malaysia còn đá 2 trận nữa. Chỉ cần UAE giành được 1 điểm trong 2 cuộc đối đầu với Indonesia (ngày 11/06) và Việt Nam (15/06), đội tuyển xứ sở chùa vàng sẽ chính thức nói lời chia tay với hy vọng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Đoàn quân của HLV Akira Nishino đã không thể tận dụng được trận đấu với Indonesia để có được số điểm tối đa. Và giờ đây, cú ngã ngựa trước chủ nhà UAE khiến họ lâm vào thế khó.

    Tim Garuda bạc nhuợc

    Không còn sự quyết tâm, quả cảm như trận gặp Thái Lan, ĐT Indonesia đã có một trận đấu bạc nhược trước ĐT Việt Nam. Họ để thua 4 bàn chóng vánh trong hiệp 2 và chịu thất bại thứ 5 tại vòng loại thứ 2 lần này. Song chung quy, Tim Garuda đến UAE chủ yếu để các cầu thủ có cơ hội thi đấu và cọ xát vì họ đã sớm không còn hy vọng đi tiếp ở bảng G.

    Đăng Huy | 03:21 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...