MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Cục diện Bảng G: 3 đội Đông Nam Á “xa luân chiến” UAE

    20:36 Thứ năm 21/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Indonesia đã chính thức “bị bật bãi” và UAE đối mặt tình thế “thập diện mai phục” đấu sinh tử với Thái Lan, Malaysia và Việt Nam để giành vé đi tiếp.

    Dù là người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ ra kịch bản đội tuyển UAE rớt xuống vị trí áp chót sau 6 lượt trận tại bảng G. Nhưng sự thật thắng mọi hùng biện, 2 trận thua liên tiếp trước người Thái và Việt Nam đã đẩy đội hạt giống số 1 đối diện nguy cơ dừng bước ngay từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    UAE còn 3 trận trên sân nhà và 1 chuyến làm khách trước đội chót bảng Indonesia. Thầy trò HLV Bert van Marwijk có thể bỏ túi trọn vẹn 12 điểm để thực hiện cú bứt tốc thần kỳ vươn lên nhất bảng G với 18 điểm. Tuy nhiên thực tế chỉ ra rằng mỗi trận đấu tại bảng G không hề đơn giản như UAE và tướng Marwijk lầm tưởng.

    Lịch thi đấu của UAE có thể nói dễ mà khó. Sẽ rất bất ngờ nếu UAE thua Indonesia trong chuyến làm khách tại xứ vạn đảo. Thử thách thật sự đối với đội bóng vùng vịnh là các cuộc chạm trán Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Sẽ không ngoa nếu nói UAE đang rơi vào tình cảnh “xa luân chiến” trước các đội Đông Nam Á.

    Cục diện Bảng G: 3 đội Đông Nam Á “xa luân chiến” UAE - Bóng Đá

     UAE sẽ quyết tử với Thái Lan và Việt Nam ở 2 lượt trận cuối cùng bảng G.

    Tiền đạo Ali Mabkhout trở lại sau án treo giò giúp hàng công UAE khôi phục sức công phá hủy diệt. Dù rất chông gai nhưng với đẳng cấp và kinh nghiệm, đoàn quân của tướng Bert van Marwijk nhiều khả năng bỏ túi 6 điểm khi đụng độ Malaysia và Indonesia trong tháng 3. Nếu không quật ngã Malaysia trận lượt về trên sân nhà, UAE rất khó cạnh tranh ngôi đầu bảng G cùng đội tuyển Việt Nam.

    Cuộc chiến sinh tử trong tháng 6/2020 giữa UAE và Thái Lan, Việt Nam sẽ quyết định ngôi đầu bảng G. Bất lợi lớn nhất cho đội bóng vùng vịnh là phải căng sức tử chiến với Thái Lan và Việt Nam chỉ trong vòng 5 ngày. Đội tuyển Thái Lan nuôi hy vọng đi tiếp nếu toàn thắng 3 trận còn lại, đạt 17 điểm. Đoàn quân HLV Park Hang-seo trên lý thuyết có thể giành 20 điểm nếu đả bại Malaysia, Indonesia và UAE.

    Cục diện Bảng G: 3 đội Đông Nam Á “xa luân chiến” UAE - Bóng Đá

     Việt Nam và Thái Lan sẽ quật ngã UAE nắm tay nhau vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022?

    Suy cho cùng đội tuyển UAE không thật sự quá vượt trội về đẳng cấp so với các đội ĐNÁ. Đây là cơ hội tuyệt vời để Thái Lan, Việt Nam thực hiện cuộc soán ngôi ngoạn mục. Đối với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn hơn 4 tháng chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Người hâm mộ có quyền hy vọng “Những chiến binh sao vàng” sẽ tiếp tục quật khởi, giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Lịch thi đấu các trận còn lại bảng G

    26/3/2020: UAE vs Malaysia; Thái Lan vs Indonesia

    31/3/2020: Malaysia vs Việt Nam; Indonesia vs UAE

    4/6/2020: UAE vs Thái Lan; Việt Nam vs Indonesia

    9/6/2020: UAE vs Việt Nam; Thái Lan vs Malaysia

    Cục diện Bảng G: 3 đội Đông Nam Á “xa luân chiến” UAE - Bóng Đá

     BXH bảng G.

    Tiểu Phương | 19:30 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...