MỚI NHẤT :
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • Cục diện bảng D: Làm sao để Anh và Scotland đi tiếp?

    06:12 Thứ bảy 19/06/2021

    BongDa.com.vn Bảng D tại EURO 2020 vẫn rất khó lường khi đội tuyển Anh bị Scotland cầm hòa không bàn thắng tại Wembley.

    Hai đại kình địch lâu đời nhất của bóng đá quốc tế đã có lần chạm trán thứ 115 trong lịch sử trước sự chờ đợi háo hức của người hâm mộ. Đội tuyển Anh biết rằng chiến thắng trước Scotland sẽ giúp họ sớm tiến đến vòng 1/8, nhưng Scotland đã thi đấu quả cảm, khiến đội bóng của Gareth Southgate chỉ giành được trận hòa 0-0.

     - Bóng Đá

     Scotland đã gây cho Anh rất nhiều khó khăn.

    Giờ đây, cục diện bảng D rất khó lường và không dễ để dự đoán 2 cái tên nào sẽ đi tiếp.

     - Bóng Đá

     Bảng D EURO 2020.

    Lịch thi đấu ở lượt trận cuối:

    Ngày 23/06, 02:00: Croatia vs Scotland (Glasgow)
    Ngày 23/06, 02:00: CH Czech vs Anh (London)

    Anh

    Anh sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng D nếu họ đánh bại CH Czech.

    Nếu họ hòa CH Czech hoặc Scotland không thắng, họ cũng sẽ chắc chắn đi tiếp.

    Cách duy nhất để Anh xếp thứ 3 ở bảng D là nếu họ thua CH Czech và Scotland giành chiến thắng với số bàn thắng đủ để vượt qua chính Tam sư về hiệu số bàn thắng bại.

    Scotland

    Một điểm đáng tin cậy tại Wembley khiến Scotland có cơ hội vượt qua vòng loại, nhưng họ phải đánh bại Croatia.

    Một chiến thắng trước Croatia sẽ giúp họ kết thúc bảng đấu ít nhất ở vị trí thứ ba, và họ vẫn có thể xếp thứ hai nếu Anh thua và họ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Tam Sư.

    CH Czech

     - Bóng Đá

     CH Czech gây ấn tượng mạnh ở EURO cho đến lúc này.

    Một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận mở màn đã đưa CH Czech vào một vị thế tuyệt vời, nhưng một trận đấu khó khăn với Anh đang chờ đón họ.

    Nếu CH Czech tránh được trận thua trước Anh, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng đấu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Nếu thua Anh và Scotland thắng Croatia, họ sẽ xếp nhì bảng.

    CH Czech sẽ đứng thứ 3 bảng đấu khi thua Anh và Scotland giành chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

    Croatia

    Nhà á quân World Cup 2018 bắt buộc phải thắng ở trận đấu còn lại để có thể đi tiếp.

    Croatia đã thua trong trận đấu với Anh, nhưng vẫn có thể vượt qua CH Czech để xếp thứ hai nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu họ đánh bại Scotland và Anh đánh bại CH Czech.

    * Như vậy, các đội ở bảng D đều có cơ hội đi tiếp. Cần nhớ rằng, EURO 2020 chọn 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Năm 2016, tuyển Bồ Đào Nha là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất (bảng F, 3 điểm), họ giành quyền vào vòng 1/8 và lên ngôi vô địch sau đó.

    (Theo Standard)

    Kỳ World Cup 2018 đáng nhớ của Harry Kane:

     
    Minh Tuấn | 05:42 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...