MỚI NHẤT :
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Cục diện bảng B thế nào sau khi U22 Việt Nam quật ngã Indonesia?

    21:48 Chủ nhật 01/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Đả bại Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo trở thành đội duy nhất toàn thắng tại SEA Games 30. U22 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào bán kết.

    Ngược dòng ngoạn mục đả bại Indonesia với tỷ số 2-1, U22 Việt Nam đã giành điểm số tối đa sau 3 trận. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiến rất gần đến tấm vé vào bán kết. Đây là chiến tích vô cùng xứng đáng cho Thành Chung, Hoàng Đức và đồng đội.

    Trên lý thuyết U22 Việt Nam có thể đạt điểm số đa là 15 nếu vượt qua Singapore và Thái Lan 2 lượt trận tiếp theo. Đoàn quân của tướng Park Hang-seo đang nắm quyền tự quyết, bởi họ là đội duy nhất toàn thắng. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam và nhiều khả năng là U22 Indonesia sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi đó đương kim vô địch SEA Games Thái Lan sẽ "bị bật bãi" sớm. Vì lẽ đó, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang trông chờ kịch bản, Việt Nam quật ngã Thái Lan vào ngày 5/12 tới để "tiễn" người Thái về nước.

    Cục diện bảng B thế nào sau khi U22 Việt Nam quật ngã Indonesia? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết tại bảng B.

    Công tâm mà đánh giá U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết nhưng cục diện bảng B vẫn chưa thể ngã ngũ sớm. Nguyên nhân đơn giản là xác suất 3 đội Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng đạt 12 điểm là hoàn toàn khả thi. Indonesia chỉ còn gặp U22 Brunei và Lào nên nhiều khả năng sẽ giành trọn 6 điểm. Đến lúc đó, thầy trò HLV Indra Sjafri có 4 trận thắng, 1 trận thua. Tương tự U22 Thái Lan nhiều khả năng dốc toàn lực đả bại Lào và Việt Nam để đạt 12 điểm. Dĩ nhiên xác suất này chỉ xảy ra trong trường hợp U22 Việt Nam chẳng may sẩy chân trước Thái Lan ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 5/12.

    Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra đối với U22 Việt Nam - thua Thái Lan, bảng B sẽ diễn ra cuộc chạy đua bàn thắng. Và mọi khả năng đều có thể xảy ra dù đoàn quân của tướng Park đang chiếm ưu thế rất lớn. Tất nhiên, người hâm mộ hoàn toàn không muốn viễn cảnh tồi tệ này xảy ra. Với triết lý bóng đá giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu, "phù thủy" Park Hang-seo không bao giờ muốn thua cường địch Thái Lan. Thậm chí, U22 Việt Nam ngược lại sẽ dốc toàn lực để "nhấn chìm" người Thái, chính thức phế truất vị thế thống trị của nền bóng đá xứ Chùa vàng tại đấu trường SEA Games.

    Cục diện bảng B thế nào sau khi U22 Việt Nam quật ngã Indonesia? - Bóng Đá

     Nguyễn Trọng Hoàng đã có trận đấu đầy quả cảm trước Indonesia. Ảnh: Hiển Vinh.

    Bảng xếp hạng bảng B: 1/ Việt Nam 9 điểm (hiệu số 14/2), 2/Thái Lan 6 điểm (hiệu số 10/2), 3/Indonesia (hiệu số 5/2), 4/Lào 4 điểm (hiệu số 4/6), 5/ Singapore 1 điểm (hiệu số 0/5), 6/Brunei 0 điểm (hiệu số 0/16).

    Gia Minh | 21:25 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...