MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Cú sốc đầu tiên cho Ten Hag tại Man Utd

    23:05 Thứ bảy 18/06/2022 | 6

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Hà Lan thực sự đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc cải tổ Man Utd.

     

    HLV Erik ten Hag quả thật can đảm khi chọn Man Utd. Quỷ đỏ là một mớ lộn xộn trước khi vị HLV này lên tiếp quản chiếc ghế nóng. Dù vậy, Ten Hag tỏ ra tự tin. Ông cho rằng Man Utd có thể sớm lấy lại vị thế của ông lớn bóng đá Anh.

    Thậm chí trong buổi họp báo ra mắt đội bóng, Ten Hag khẳng định: "Liverpool và Man City đang chơi thứ bóng đá thật sự phi thường. Nhưng triều đại nào rồi cũng sẽ kết thúc và tôi đang chờ đợi được thách thức họ".

    Cú sốc đầu tiên cho Ten Hag tại Man Utd - Bóng Đá

     Khó khăn dành cho Ten Hag.

    Để tái thiết đội bóng, Ten Hag xác định Man Utd cần có sự cải tổ toàn diện. Cựu HLV Ajax nhanh chóng thực hiện bước đi đầu tiên. Theo đó, hàng loạt cái tên không còn nằm trong kế hoạch phải ra đi như Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata hay Nemanja Matic đều phải ra đi.

    Ở chiều hướng ngược lại, Ten Hag xác định Frenkie de Jong là chữ ký ưu tiên hàng đầu, Man Utd liền tiếp cận. Tuy nhiên, mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Có thông tin cho rằng Ten Hag đôi chút khó chịu khi quá trình bổ sung tân binh của Man Utd tỏ ra chậm chạp.

    Tới thời điểm này, Man Utd chưa thể dứt điểm vụ De Jong, bất chấp Barca cũng muốn bán cầu thủ này. Chưa hết, Ten Hag cũng yêu cầu lãnh đạo Quỷ đỏ hỏi mua Christian Eriksen. Ông tin rằng Man Utd có thể mang về 2 tiền vệ chất lượng và chỉ phải tốn phí cho một cầu thủ là De Jong.

    Cú sốc đầu tiên cho Ten Hag tại Man Utd - Bóng Đá

     Kế hoạch chuyển nhượng không theo đúng như Ten Hag mong đợi.

    Thế nhưng, chưa có dấu hiệu gì cho thấy Man Utd có thể thuyết phục thành công Eriksen cập bến Old Trafford. Việc tiền vệ người Đan Mạch trở thành cầu thủ tự do là cơ hội tốt để Man Utd nắm lấy nhưng thương vụ chưa có tiến triển.

    Ngoài ra, Jurrien Timber cũng có vẻ chần chừ không muốn tới Old Trafford. Trung vệ trẻ này lo sợ bản thân khó có cơ hội ra sân khi mà kỳ World Cup 2022 đã cận kề. Thế nên, cả 3 mục tiêu mà Man Utd theo đuổi đều chưa thành công.

    Tất cả đều trên không khác gì cú sốc dành cho Ten Hag. Ông đinh ninh với danh tiếng của một đội bóng lớn, Man Utd sẽ dễ dàng tiếp cận và hoàn tất những mục tiêu mà ông mong muốn. Dù vậy, khi mà thành tích trên sân ngày càng tệ, Man Utd không phải là bến đỗ hấp dẫn.

    Có lẽ Ten Hag đã bắt đầu cảm nhận công việc tại Man Utd khó hơn ông tưởng.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 22:35 18/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...