MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Cú ra chân 'hiểm hóc' định đoạt trận đấu Man City - Sheffield United

    21:38 Thứ bảy 31/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Manchester City trải qua một trận đấu cực kỳ khó nhằn trước Sheffield United.

     

    Buổi tập đầu tiên của Ruben Dias tại Man City

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, Man City có chuyến làm khách tới sân của Sheffield United.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Trước một đối thủ đang nằm trong nhóm đèn đỏ, Man City không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm chủ thế trận.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Dù vậy, Sheffield United cũng thi đấu khá kiên cường khi tạo dựng một hàng thủ nhiều tầng, khiến Man City không thể nào phá vỡ được thế cân bằng.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà tỏ ra tương đối hiệu quả và họ đã bẻ gãy những pha lên bóng nguy hiểm của Man City.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn đó, Man City vẫn có được bàn thắng mở tỷ số do công của Kyle Walker.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Theo đó, Kyle Walker dâng cao và tung ra cú sút cực căng khiến thủ môn Ramsdale dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. 

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Có bàn mở tỷ số, Man City càng dễ dàng kiểm soát thế trận. Dù vậy hiệp một khép lại chỉ với một bàn thắng được ghi.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Sau giờ nghỉ, Sheffield United nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ hòa.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Ngược lại, Man City cũng tạo ra được một số tình huống hãm thành khá nguy hiểm.

    Man City chật vật - Bóng Đá

     Tuy nhiên, không đội nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, Man City thắng nhẹ nhàng Sheffield United để tạm thời leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Premier League.

    Đội hình ra sân:

    Sheffield United: Ramsdale, Stevens, Egan, Basham, Osborn, Berge, Ampadu, Lowe, Baldock, Brewster, McBurnie.

    Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Torres, Mahrez, Sterling.

    Tiểu Lam | 21:08 31/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...