MỚI NHẤT :
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • Cú lừa 100 triệu xuất hiện tại Man City

    16:53 Thứ năm 15/09/2022 | 4

    BongDa.com.vn Không phải thương vụ mua sắm đắt giá nào cũng mang lại thành công cho đội chủ quản.

     

    Hè 2021, Manchester City xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền vệ Jack Grealish từ Aston Villa, sau khi duyệt chi khoản tiền 100 triệu bảng. Mức phí này biến ngôi sao người Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League (vượt qua thương vụ Paul Pogba gia nhập Man Utd với mức phí 89 triệu bảng).

    Grealish gắn bó với đội chủ sân Etihad với bản hợp đồng kéo dài tới 6 năm. Tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, ngôi sao sinh năm 1995 được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình The Citizens.

    Cú lừa 100 triệu xuất hiện tại Man City - Bóng Đá

     Grealish gây thất vọng lớn.

    Khi ấy, người hâm mộ Man City mong chờ sự kết hợp giữa anh cùng các chân chuyền thượng thặng tại đây như Kevin de Bruyne hay Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, màn trình diễn của Grealish không quá nổi bật.

    Mùa giải năm ngoái, Grealish có đóng góp ở mức trung bình. Hiện tại, tình hình còn tệ hơn đối với bom tấn đắt giá nhất lịch sử Premier League. Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, Grealish được Pep Guardiola trao cơ hội đá chính trước Dortmund.

    Dù vậy, Grealish chơi không hiệu quả và phải nhường chỗ cho Phil Foden sau khoảng một giờ thi đấu. Thống kê cho thấy, Grealish không có bàn thắng hoặc pha kiến tạo nào cho Man City ở 35/44 trận khoác áo đội chủ sân Etihad.

    Cựu cầu thủ của Liverpool, Dirk Kuyt từng khẳng định: "Grealish tới Man City với giá 100 triệu bảng, gấp 3 lần giá trị thực của cậu ấy. Giá trị đã bị thổi phồng."

    Cú lừa 100 triệu xuất hiện tại Man City - Bóng Đá

     Grealish khó có suất đá chính ở Etihad.

    Arsene Wenger cũng chỉ trích Grealish sau thất bại của Man City trước Real Madrid ở lượt về bán kết Champions League mùa trước sau một pha bóng hời hợt. Ông cho hay: "Grealish bị vượt qua quá dễ dàng, thay vì phải chiến đấu để ngăn chặn đối thủ."

    Từ đầu mùa, Grealish hoàn toàn không có chỗ đứng trong đội hình của Man City. HLV Pep Guardiola ưu tiên sử dụng Phil Foden hơn. Với tình thế hiện tại, rất khó để cựu sao Aston Villa có được suất đá chính.

    Hè 2022 vừa qua, Grealish tiếp tục chểnh mảng trong việc tập luyện. Cầu thủ này thường xuyên tổ chức ăn chơi tiệc tùng. Đây là điều không thích hợp để Grealish có thể tồn tại trong một môi trường cạnh tranh như Man City.

    Kết thúc chuỗi ngày ăn chơi thả ga, dễ hiểu khi Grealish khó có cảm giác bóng tốt nhất. Và giờ báo chí Anh bắt đầu nhận định Grealish là bản hợp đồng hớ của Man City.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 16:23 15/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...