MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Cú hat-trick chứng minh tầm nhìn thiên tài của Arteta

    09:01 Thứ năm 02/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đưa ra những quyết định sáng suốt từ chiến thuật cho đến việc phát triển dàn sao trẻ.

     

    Cú hat-trick trong cuộc chạm trán vừa qua với Lorient đã giúp tài năng trẻ Folarin Balogun vượt mặt Kylian Mbappe và vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 14 pha lập công.

    Thành tích ghi bàn này đánh dấu bước ngoặt cho tiền đạo người Anh sau những nghi ngờ về tương lai của anh. Balogun từng bị truyền thông nghi ngờ về khả năng phát triển tại Arsenal. Vì vậy, việc anh bị đẩy sang Reims càng làm kết luận trên có thêm cơ sở.

    Balogun - Bóng Đá

     Balogun vừa lập cú hat-trick.

    Balogun đầu quân cho Pháo thủ từ năm 8 tuổi, anh được ra mắt tháng 10 năm 2020 và chỉ ghi được 2 bàn trong 10 lần ra sân. Mùa giải trước, anh cũng không để lại nhiều ấn trong quãng thời gian cho mượn tại Middlesbrough.

    Tuy nhiên HLV Mikel Arteta vẫn luôn biết cách làm thế nào để giúp sao trẻ phát huy tối đa tiềm năng của họ.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng mang William Saliba tu nghiệp dù anh chưa có bất kỳ trận đấu nào tại Arsenal, cho đến khi trung vệ người Pháp thật sự tỏa sáng tại Ligue 1, trong màu áo Marseille.

    Và ngay khi trở lại Emirates, Saliba đã trở thành mảnh ghép không thể thay thế nơi hàng thủ Arsenal, góp phần quan trọng giúp họ hướng đến ngôi vô địch. 

    Có lẽ sự thành công trong kế hoạch đẩy Saliba sang Ligue 1 đã giúp Arteta lên ý tưởng để giúp Balogun phát triển. Tính đến thời điểm hiện tại, rõ ràng quyết định đến từ thuyền trưởng Pháo thủ đang thể hiện sự chính xác.

    ĐHTB - Bóng Đá

     Saliba tỏa sáng tại Marseille trước khi trở lại Arsenal.

    “Trước khi tôi chuyển đi, Mikel nói rằng ông ấy muốn tôi phát triển như một người đàn ông,” Balogun nói với các phóng viên vào tháng 9 năm ngoái.

    Nó giống như một câu nói nhiều hàm ý và để tôi giải thích. Nhưng bằng cách chuyển ra nước ngoài, tôi bắt đầu hiểu ý của ông ấy.

    Điều đó không chỉ có nghĩa trên sân cỏ mà còn cả bên ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ khi trở lại, tôi sẽ có được một vị trí tốt hơn so với lúc ban đầu."

    Có thể thấy, Balogun đang làm tốt nhiệm vụ mà Arteta giao phó. Nếu vẫn giữ vững phong độ, ngôi sao người Anh hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính cùng những Gabriel Jesus và Eddie Nketiah ở mùa giải sắp tới, thậm chí nghĩ về viễn cảnh trở thành chân săn bàn hàng đầu Pháo thủ.

    Bước tiến của Balogun - Bóng Đá

     Balogun là tương lai của Arsenal.

    Arsenal cũng không cần bận tâm nhiều về tương lai ngôi sao 21 tuổi khi anh vẫn còn hợp đồng 2 năm rưỡi tại câu lạc bộ. Trong khi đó, bản thân anh cũng muốn đóng góp nhiều hơn cho sắc đỏ thành London.

    "Arsenal là gia đình của tôi. Đối với tôi, câu lạc bộ đại diện cho tình anh em và sự đoàn kết. Ở đó, tôi học cách luôn vượt qua giới hạn của mình. Tôi nhớ trong những buổi tập luyện, tôi luôn khao khát được tiến bộ về trình độ kỹ thuật."

    Dù cơ hội dự Champions League dành cho Pháo thủ vẫn chưa đảm bảo 100%, nhưng với màn trình diễn hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Do vậy, việc đưa Balogun trở lại Emirates sẽ giúp Arsenal có thêm nhiều cơ sở để hướng đến việc thâu tóm danh hiệu ở mùa giải tới.

    Trường Sơn | 08:31 02/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...