MỚI NHẤT :
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • Cú choáng 105,5 triệu bảng của Man Utd cho thấy tương lai của Liverpool và FSG

    20:50 Thứ tư 23/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cho cả Liverpool và Man Utd những sức ép nhất định về tài chính.

    Tháng 4 vừa qua, Liverpool đã công bố kết quả kinh doanh của họ trong mùa giải 2019/20. Khoản lợi nhuận trước thuế - 42 triệu bảng trong năm 2019, đã thành 46 triệu bảng vào năm 2020. Song đại dịch Covid-19 đã khiến doanh thu của Liverpool giảm từ 533 triệu bảng xuống còn 490 triệu bảng. Và rất có thể trong quý đầu tiên của năm 2021, Liverpool sẽ chứng kiến một khoản lỗ cực lớn do những tác động liên tục từ dịch bệnh.

    Cú choáng 105,5 triệu bảng của Man Utd cho thấy tương lai của Liverpool và FSG - Bóng Đá

     Đại dịch đặt ra bài toán về tài chính cho hai ông chủ John W. Henry và Joel Glazer. 

    Đây là tình trạng chung của Premier League. Theo thống kê chưa đầy đủ, các CLB ở hạng đấu cao nhất ở Anh đã chịu mức lỗ vượt qua mốc 1 tỷ bảng trong 15 tháng qua. 

    Là công ty duy nhất niêm yết công khai, Manchester United có nhiệm vụ phải cung cấp đầy đủ những báo cáo tài chính cho các cổ đông. Man Utd hiện đã công bố báo cáo quý ba của họ, một báo cáo cung cấp cái nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của đại dịch lên CLB là lớn như thế nào. 

    Cụ thể, trong báo cáo mới nhất, thu nhập trước thuế và lãi vay của Man Utd đã giảm xuống còn 105,5 triệu bảng, tương đương 21,7% kể từ thời điểm tháng 6 năm ngoái cho đến 31/3 năm nay. Điều này được CLB lí giải là bởi việc không thể đón chào một lượng CĐV khổng lồ như thường lệ. 

    Xét về tiền bản quyền truyền hình, Man Utd lẫn Liverpool đều có những lượng tăng trưởng tích cực. Với Man Utd, số tiền họ nhận được từ các trận đấu là 214,9 triệu bảng, tăng tới 73,9% so với năm 2020. Có điều, việc vắng mặt khán giả đã níu lại doanh thu của đội chủ sân Old Trafford. 

    Cú choáng 105,5 triệu bảng của Man Utd cho thấy tương lai của Liverpool và FSG - Bóng Đá

     Các HLV sẽ không còn được chi tiêu mạnh tay do khó khăn chung về kinh tế. 

    Doanh thu trong ngày thi đấu tính theo quý của Man Utd giảm nặng nề với con số 94,5%. Cụ thể, từ việc nhận 27,5 triệu bảng trong quý trước, họ chỉ còn nhận 1,6 triệu bảng. Nhiều yếu tố khác cũng tác động và khiến doanh thu trong quý giảm 10,5 triệu bảng, tương đương 15,3% so với quý trước. 

    Đối với NHM Man Utd, nhắc đến gia đình Glazer là nhắc tới "nợ". Thực vậy, tính đến quý gần nhất, nợ ròng của Man Utd là 443,5 triệu bảng, tăng 14,4 triệu bảng so với một năm trước. 

    Mặt khác, câu chuyện quỹ lương cũng khiến Man Utd và Liverpool lo lắng. Quỹ lương của Man Utd tăng 22,6% lên 85,2 triệu bảng trong quý ba do việc họ tham dự Champions League và tiếp tục đầu tư vào đội một. 

    Với Liverpool, mức lương trần của họ được tăng từ 310 triệu bảng lên 325 triệu bảng. Con số này chỉ đứng sau Man City (351 triệu bảng). Kể từ năm 2015, quỹ lương của Liverpool đã tăng chóng mặt với con số 94,5%. 

    Việc chính phủ Anh đã bắt đầu cho phép khán giả được dự khán ở một vài vòng đấu cuối là cứu cánh của Liverpool. Nó sẽ mở ra một triển vọng sáng sủa hơn về tài chính cho Fenway Sports Group (chủ sở hữu Liverpool) trong năm tài khóa 2022. Nhưng ngày họ có lại lượng tăng trưởng ấn tượng như trước đại dịch e rằng vẫn còn xa vời. 

    HLV Man Utd nói về tham vọng của CLB:

     
    Ngọa Long | 20:20 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...