MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Cú ăn ba cho Bayer Leverkusen?

    11:04 Thứ sáu 15/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Xabi Alonso hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải năm nay với ba danh hiệu cao quý.

    Rạng sáng nay, loạt trận cuối cùng của vòng bảng Europa League đã chính thức diễn ra, và ngoại trừ thất bại của Liverpool thì đã không có bất ngờ nào xảy ra. Hầu hết các đội bóng lớn đều đã khép lại chiến dịch vòng bảng bằng một chiến thắng, điển hình như trường hợp của Bayer Leverkusen - câu lạc bộ vẫn đang "bất khả chiến bại" trong mùa giải năm nay.

    Đón tiếp Molde trên sân nhà, thầy trò HLV Xabi Alonso được dự đoán sẽ trải qua những khó khăn nhất định, bởi họ chỉ có thể hạ gục CLB này với cách biệt tối thiểu ở trận lượt đi. Tuy vậy, các học trò của Alonso đã nhanh chóng cho thấy sự khác biệt to lớn về mặt đẳng cấp, với bàn thắng mở điểm khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút. Chung cuộc, họ ghi đến 5 bàn vào lưới Molde và chỉ để đội khách có được một bàn thắng danh dự.

     - Bóng Đá

    Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, Leverkusen vẫn hủy diệt Molde.

    Hiển nhiên, còn quá sớm để khẳng định Leverkusen sẽ trải qua một mùa bóng thành công, nhưng xét đến tình hình hiện tại, thầy trò Alonso hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với "Cú ăn ba" lịch sử. Tại Europa League, Leverkusen đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình với 6 trận toàn thắng, ghi đến 19 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Cần biết, không chỉ là đội bóng duy nhất đạt được tỷ lệ chiến thắng 100%, Leverkusen còn ghi nhiều bàn nhất và để thủng lưới ít nhất trong trong khuôn khổ vòng bảng Europa League.

    So với những ứng viên vô địch khác như AS Roma, Liverpool hay West Ham United, Leverkusen thực sự đang cho thấy một phong độ hoàn toàn vượt trội, trong khi "ông vua" của Europa League là Sevilla đã sớm nói lời chia tay với giải đấu này sau thất bại dưới tay Lens vài ngày trước. Vào lúc này, rõ ràng là thầy trò Alonso không "ngán" bất kỳ đội bóng nào ở Europa League, và điều tương tự cũng đang diễn ra tại Cúp Quốc gia Đức mùa giải năm nay.

    Bayern Munich và Borussia Dortmund đều đã chính thức bị loại khỏi DFB-Pokal, và nếu như đánh bại được Stuttgart ở vòng tứ kết, có thể nói Leverkusen đã chạm một tay vào danh hiệu cao quý kể trên. Cần biết, bên cạnh hai đội bóng này, Cúp Quốc gia Đức chỉ còn có sự hiện diện của một đội khác tại Bundesliga là Borussia Monchengladbach, trong khi 4 đại diện còn lại đều là các câu lạc bộ hạng dưới. Vì vậy, nếu thi đấu đúng phong độ thì chức vô địch hoàn toàn nằm trong khả năng của Leverkusen.

     - Bóng Đá

     Leverkusen có cơ hội giành 3 danh hiệu trong mùa này.

    Trở lại với Bundesliga, Leverkusen vẫn đang là đội bóng duy nhất giữ được thành tích bất bại, và dù Bayern có đánh bại Union Berlin trong trận đấu bù, những người đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là đoàn quân của Alonso. Thực chất, thầy trò HLV Thomas Tuchel gần đây đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi, bởi trước khi bị Frankfurt hủy diệt thì họ chỉ có thể đánh bại Koln với tỷ số tối thiểu, và suýt nữa đã bị cầm hòa bởi đội bóng mới thăng hạng là Heidenheim ở trận đấu trước đó.

    Nhìn chung, nếu giữ vững phong độ và không đối mặt với những ca chấn thương nghiêm trọng, Leverkusen hoàn toàn có khả năng kết thúc mùa giải với tư cách Nhà vô địch của Europa League, Cúp Quốc gia Đức lẫn Bundesliga. 

    Huỳnh Phong | 10:34 15/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...