MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Croatia thua trận, Modric vẫn 'out trình' đối thủ

    21:59 Thứ tư 14/12/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi dù Croatia thua cuộc.

     
     - Bóng Đá

     Chạm trán Croatia tại tứ kết World Cup 2022, hiển nhiên Argentina đã được dự đoán sẽ trải qua 90 phút vô cùng khó khăn. 

     - Bóng Đá

     Trước đó, Brozovic và các đồng đội đã 'tiễn' một ông lớn khác đến từ Nam Mỹ là Brazil về nước với một màn trình diễn đầy quả cảm, vì vậy, nhiều quan điểm cho rằng trận đấu này có thể sẽ tiếp tục bước vào hiệp phụ hoặc thậm chí là loạt đá penalty.

     - Bóng Đá

     Thật vậy, Croatia đã khiến thầy trò HLV Lionel Scaloni gặp nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu, và chính họ mới là đội kiểm soát được thế trận trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu. 

     - Bóng Đá

     Tuy vậy, Croatia lại tỏ ra hoàn toàn vô hại trong những tình huống tổ chức tấn công, và rốt cuộc thì họ đã bị trừng phạt bởi sự xuất sắc đến từ bộ đôi Lionel Messi - Julian Alvarez. 

     - Bóng Đá

     Chung cuộc, Croatia bị hủy diệt với tỷ số 0-3 và không thể có được cơ hội tái diễn lại trận chung kết năm 2018 với tuyển Pháp.

     - Bóng Đá

     Với Modric, đây có lẽ cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, nhưng tiền vệ này hoàn toàn không có lý do để thất vọng bởi anh đã thi đấu ở một đẳng cấp cao nhất có thể.

     - Bóng Đá

     Trước Argentina, tiền vệ 37 tuổi vẫn là 'thủ lĩnh' trong tuyến giữa của Croatia, góp công lớn giúp đội nhà vượt trội hơn Argentina về tỷ lệ kiểm soát bóng và đồng thời anh cũng có những đường chuyền mang tính đột phá cao.

     - Bóng Đá

     Thống kê từ Sofascore cho thấy, Modric có tổng cộng 93 lần chạm bóng trước Argentina, anh tung ra được 67/78 đường chuyền đúng địa chỉ - bao gồm 2 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. 

     - Bóng Đá

     Đồng thời, Modric còn gây ấn tượng với 3/3 tình huống rê bóng qua người thành công, 2 pha tắc bóng và giành chiến thắng trong 7/8 tình huống tranh chấp tay đôi.

     - Bóng Đá

     Màn trình diễn của Modric giúp anh nhận về điểm số 7.4 từ Sofascore, cao nhất bên phía Croatia và vượt trội hơn toàn bộ nhân tố trong tuyến giữa của Argentina.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 21:29 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...