MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Croatia đón tin vui trước trận đối đầu Tây Ban Nha

    20:55 Thứ ba 21/06/2016 | 4

    BongDa.com.vn HLV Ante Cacic của Croatia đã báo tin vui khi tiền vệ Luka Modric có thể ra sân thi đấu trong trận gặp Tây Ban Nha tại bảng D rạng sáng 22/6.

    Modric

     Luka Modric có thể ra sân ở trận gặp Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Sau khi cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League, Luka Modric đã có những đóng góp quan trọng trong màu áo Croatia tại EURO 2016. Luka Modric là người đã giúp đội bóng của mình giành thắng lợi 1-0 ở trận mở màn với Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cầu thủ 30 tuổi tiếp tục gây ấn tượng khi giúp Croatia vươn lên dẫn trước 2-0 trong trận đấu với CH Séc ở lượt trận thứ hai tại vòng bảng. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến Luka Modric phải rời sân ở những phút cuối và CH Séc đã tận dụng thành công cơ hội để giành được trận hòa 2-2, trận đấu mà các CĐV của Croatia đã nổi loạn trên khán đài và ném pháo nổ, pháo sáng xuống sân làm trận đấu bị gián đoạn.

    Ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng D rạng sáng 22/6, Croatia sẽ gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Ante Cacic giành vị trí nhất bảng đấu. Phát biểu với báo giới, HLV Ante Cacic đã báo tin vui khi cho biết chấn thương của Luka Modric không quá nghiêm trọng. Khả năng ra sân thi đấu của tiền vệ đang thuộc biên chế Real Madrid vẫn đang bỏ ngỏ: “Luka Modric đã được kiểm tra y tế toàn diện, cậu ấy không gặp chấn thương nghiêm trọng. Nhưng tôi chỉ đưa ra quyết định về việc có sử dụng cậu ấy hay không chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra.”

    “Luka Modric là một cầu thủ thực sự quan trọng với đội bóng của chúng tôi. Nó sẽ là thời điểm đặc biệt nếu Luka Modric có thể ra sân thi đấu.”

    Một ngôi sao khác của Croatia là khá quen thuộc với các fan hâm mộ Tây Ban Nha là tiền vệ Ivan Rakitic – người đang khoác áo Barcelona.

    Đánh giá về tiền vệ này, HLV Ante Cacic cho biết: “Tôi có thể nói rằng Ivan Rakitic đang có những trận đấu hay nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ khi tôi dẫn dắt đội bóng từ tháng 10 năm ngoái. Ivan Rakitic đã thi đấu rất ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc.”

    Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Perisic tin rằng sự trở lại của đội trưởng Darijo Srna – người phải trở về nhà chịu tang cha mình trước trận đấu với CH Séc sẽ là nguồn cảm hứng cho Croatia trong trận đấu với Tây Ban Nha.

    “Darijo Srna đã thi đấu trong màu áo ĐT Croatia trong 15 năm qua. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi chỉ có thể nói những điều tích cực về anh ấy. Darijo Srna đang trong một thời điểm khó khăn, không nhiều người có thể thi đấu trở lại vào ngày hôm sau chịu đám tang cha mình. Nhưng Darijo Srna có ý nghĩa quan trọng với đội bóng này, anh là đội trưởng của chúng tôi. Điều này sẽ tạo động lực nhiều hơn để chúng tôi phấn đấu, Croatia muốn được tiến xa vì Darijo Srna.”

    Hoàng Nam | 16:18 21/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...