MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Cristiano Ronaldo đau đớn trước Erling Haaland

    17:14 Chủ nhật 09/10/2022

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp.

     

    Trở lại mùa hè năm 2021, Cristiano Ronaldo suýt làm điều không tưởng khi rời Juventus để gia nhập Manchester City, bất chấp từng là ngôi sao số một tại sân Old Trafford. CR7 tin rằng anh sẽ tỏa sáng trong màu áo các nhà đương kim vô địch Premier League. Trước đó, Man City bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Harry Kane từ Tottenham.

    Tuy nhiên, cuối cùng, Ronaldo trở lại Man Utd sau khi Sir Alex Ferguson, Patrice Evra, Bruno Fernandes, Rio Ferdinand và một số người khác can thiệp. Kể từ đó, Man City tiến hành chiêu mộ Erling Haaland từ Dortmund.

    Cristiano Ronaldo đau đớn trước Erling Haaland - Bóng Đá

     Haaland tỏa sáng ở Man City, trong khi Ronaldo gặp khó khăn tại Man Utd.

    Theo The Times, Ronaldo cảm thấy "đau đớn" với phong độ của tuyển thủ Na Uy tại Man City. Haaland đang phá vỡ hàng loạt kỷ lục đáng nể vào thời điểm hiện tại. Chỉ sau 13 trận khoác áo Man City, Haaland đã kịp cán mốc 20 bàn và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Haaland là một chuyên gia trong vòng cấm địa từ đầu mùa. Cầu thủ 22 tuổi ghi phần lớn các bàn thắng trong khu vực này. Và đó thường là nơi Ronaldo hoạt động. Vì vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha có lý do để hình dung bản thân có thể thi đấu bùng nổ như thế nào nếu gia nhập Man City.

    Ronaldo trở lại Man Utd vào hè 2021 và tin rằng anh có thể đánh thức đội bóng khỏi giấc ngủ dài thời hậu Ferguson, dưới quyền chỉ đạo của Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo có khởi đầu khá suôn sẻ khi ghi hai bàn trong trận ra mắt thứ 2 cho Man Utd trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle United.

    Nhưng Solskjaer không thể khai thác được những điều tốt nhất từ các cầu thủ của mình sau khi có chiêu mộ thành công Ronaldo. Vào tháng 11 năm ngoái, Solskjaer nhanh chóng bị sa thải sau thất bại nặng nề trước Watford.

    Cristiano Ronaldo đau đớn trước Erling Haaland - Bóng Đá

     Ronaldo hiện tại cảm thấy đau đớn với những gì đang xảy ra với Haaland.

    Ronaldo không phải lúc nào cũng đá chính dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Và hiện tại, nhiều nguồn tin tiết lộ cựu tiền đạo Juventus đang mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ mới cho Ronaldo đá chính 4 trận. Anh ghi một bàn duy nhất là quả phạt đền trong chiến thắng 2-0 ở Europa League trước Sheriff.

    Tờ The Times tiết lộ, Ronaldo cho rằng Ten Hag "cứng đầu", không chịu thay đổi và "trung thành một cách không cần thiết" với triết lý mà vị HLV này vốn áp dụng ở Ajax. Ronaldo cũng phàn nàn riêng với Ten Hag về "chất lượng" của Man Utd trong các buổi tập.

    Rõ ràng nếu chuyển sang khoác áo Man City, có lẽ vị thế của Ronaldo hiện tại đã khác khi anh được phục vụ bởi một hệ thống xuất sắc hơn nhiều so với Quỷ đỏ.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 16:44 09/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...