MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Courtois bỏ tuyển là cái tát đau cho thế hệ vàng bóng đá Bỉ

    18:51 Thứ ba 20/06/2023

    Người Bỉ luôn thấy tự hào với lứa cầu thủ họ sản sinh ra những năm gần đây, coi đó là thế hệ vàng. Thế nhưng, khi nhập cuộc, "Quỷ đỏ" lại gây thất vọng.

    Ở World Cup 2022, tuyển Bỉ rơi vào bảng đấu dễ thở khi chỉ phải chạm trán Canada, Morocco và Croatia. Cuối cùng, sự vô duyên của Romelu Lukaku và màn trình diễn kém cỏi của những tên tuổi lớn như Eden Hazard, Kevin de Bruyne khiến họ dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

    Sau World Cup 2022, HLV Roberto Martinez rời đi. Hazard nói lời chia tay với ĐTQG. Vào thời điểm tất cả tưởng như sẽ được thấy một tuyển Bỉ mới mẻ, giàu sức sống hơn, họ lại tạo ra bê bối lục đục trong nội bộ.

    Cách hành xử đáng bị chỉ trích của Courtois

    Vụ Thibaut Courtois bỏ tuyển vì không được chọn đeo băng đội trưởng là scandal mới nhất của tuyển Bỉ. Cách hành xử của thủ thành 31 tuổi thật sự khiến tất cả ngỡ ngàng.

    "Tôi bị sốc", HLV Domenico Tedesco của tuyển Bỉ chia sẻ trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách đến sân Estonia thuộc vòng loại EURO 2024 sẽ diễn ra vào rạng sáng 21/6 (giờ Hà Nội).

    Trước đó, Courtois được cho là không hài lòng khi thấy Romelu Lukaku được đeo băng đội trưởng trong trận hòa 1-1 với Áo trên sân Stade Roi Baudouin, Brussel. Sau trận đấu, thủ thành của Real Madrid đột nhiên muốn nói với HLV và thông báo rằng sẽ rời tuyển vì cảm thấy thất vọng và bị xúc phạm.

    Theo truyền thông Bỉ, quyết định của Courtois khiến các đồng đội bất ngờ. "Một điều đáng buồn", hậu vệ kỳ cựu Jan Vertonghen nói. "Tôi muốn Courtois ở lại đội tuyển nhưng mọi thứ giờ không đơn giản. Đội bóng giờ sẽ phải tìm ra giải pháp".

     - Bóng Đá

     Courtois bỏ tuyển vì không được chọn đeo băng thủ quân. Ảnh: Reuters.

    Quyết định của Courtois khiến anh đối mặt với những sự chỉ trích. Giáo sư nghiên cứu khoa học và thể thao Katrien Fransen ở Leuven chia sẻ trên Radio 1 rằng thủ thành người Bỉ không biết cách cư xử như một nhà lãnh đạo giỏi.

    "Nếu là thủ lĩnh xuất sắc, đó sẽ là người luôn nghĩ đến lợi ích cao nhất của đội bóng. Courtois không làm điều đó, anh ấy muốn nghĩ tới lợi ích bản thân lớn hơn và khi không đáp ứng được sự kỳ vọng, thì cầu thủ này trở nên chán nản. Đó không phải nhà lãnh đạo giỏi".

    Giữa chiếc băng thủ quân và thành tích của đội, điều gì quan trọng hơn? Nhiều cầu thủ sẽ chọn thành tích của đội. Courtois thì không.

    "Không phải cứ hễ bạn giỏi nhất ở môn thể thao nào thì sẽ là thủ lĩnh giỏi. Trong thể thao, các đội thường chọn thủ quân dựa trên phẩm chất thi đấu hoặc số lần khoác áo đội tuyển. Nhưng đó thực sự không phải cách chọn thủ quân đúng đắn", Giáo sư Katrien Fransen nêu quan điểm đồng thời ủng hộ việc loại thủ thành người Bỉ khỏi ban cán sự.

    Ở tuyển Bỉ, Kevin de Bruyne được chọn là đội trưởng. Lukaku và Courtois sắm vai đội phó. Trong trận gặp Áo hôm 18/6, HLV Tedesco chọn Lukaku đeo băng thủ quân. Quyết định này được cho là khiến Courtois cảm thấy bị xúc phạm. Anh tin rằng mình xứng đáng là đội trưởng "Quỷ đỏ" hơn.

     - Bóng Đá

     Courtois được cho là tức giận khi thấy Lukaku đeo băng thủ quân. Ảnh: Reuters.

    Cùng với Lukaku, Courtois là một trong những công thần của tuyển Bỉ. Thành viên quan trọng của thế hệ vàng bóng đá nước này. Courtois có kinh nghiệm thi đấu, tuổi cũng cao, lại đang chơi cho Real Madrid. Trên lý thuyết, anh có đủ mọi phẩm chất để sắm vai đội trưởng tuyển Bỉ.

    Thế nhưng, chỉ vì không được chọn đeo băng thủ quân "Quỷ đỏ", Courtois đã phản ứng rất tiêu cực. Việc rời đội được cho hành động nổi loạn. Điều này chắc chắn khiến thủ thành người Bỉ hủy hoại hình ảnh trong mắt những cầu thủ trẻ.

    "Tôi có thể tưởng tượng rằng nhiều cầu thủ trẻ rất ngưỡng mộ Courtois. Song, thật đáng tiếc nếu họ đột ngột mất niềm tin vào cậu ấy vì bản thân đã hành xử như một thủ lĩnh tồi", giáo sư Katrien Fransen nhấn mạnh.

    Cơn giận của Courtois cũng đẩy HLV Tedesco vào bài toán khó. Rồi đây, ông sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của học trò bằng cách trả lại băng đội trưởng? Nếu làm điều này, tính kỷ luật của tuyển Bỉ sẽ mất đi. Các cầu thủ chắc chắn nghĩ rằng HLV Tedesco đang ưu ái cho Courtois.

    "Tôi không nghĩ HLV Tedesco nên ưu tiên cho Courtois hơn Lukaku trong việc chọn người đeo băng đội trưởng. Làm sao ông Tedesco có thể trả lại băng thủ quân cho Courtois chỉ vì thủ thành này tức giận. Đây không phải giải pháp tốt để thúc đẩy Courtois", giáo sư Katrien Fransen cho biết thêm.

    Tới lúc tuyển Bỉ phải mạnh tay dọn dẹp đội hình

    Lukaku, Courtois Hazard, De Bruyne,... được xem là lứa cầu thủ tài năng, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ trong một thập niên qua. Song, đó giống "thế hệ vàng" nếu so với nền bóng đá của chính họ. Vào cùng thời điểm, dàn cầu thủ này không hơn các đội bóng khác như Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italy, Đan Mạch và còn kém hơn Pháp.

    Dàn cầu thủ của Bỉ thua cả dàn sao Anh vào giữa những năm 2000 với Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Wayne Rooney,… Song, "Tam sư" ở thời điểm ấy chỉ vào đến tứ kết các giải lớn. Để làm phép quy chiếu, thành tựu vào bán kết World Cup 2018 của Bỉ có thể được coi xuất sắc.

     - Bóng Đá

     Phản ứng của Courtois đang bị chỉ trích.

    Courtois có thể là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Song, thủ thành này dù xuất sắc đến mấy vẫn chỉ là thành viên trong tập thể lớn. Ở đó, ĐTQG là thực thể cao nhất. Không ai được phép tự cho mình quyền được lớn hơn.

    Chưa kể, Courtois vẫn chỉ là thủ môn. Để thành công, đội tuyển cần quy tụ dàn cầu thủ đồng đều, có năng lực chuyên môn tốt và phải thể hiện được sự đoàn kết. Tuyển Bỉ không có được điều này.

    Tại World Cup 2022, tuyển Bỉ trải qua tình huống rối ren khi Kevin de Bruyne bất ngờ chia sẻ rằng đội bóng "quá già". Anh thậm chí tuyên bố thẳng thừng đội nhà "không có cơ hội" khi được hỏi về khả năng lên ngôi vô địch ở giải đấu diễn ra tại Qatar.

    De Bruyne hóa ra đã đúng. Tuyển Bỉ khép lại VCK World Cup 2022 với chỉ 4 điểm, phải xách va-li về nước sớm từ vòng bảng. Trong trận thua 0-2 trước Morocco, Courtois thậm chí bị người hâm mộ chỉ trích vì mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên. Đội Bỉ nhận thất bại 0-2 ở trận này.

    Nhưng chưa kể đến màn trình diễn của tuyển Bỉ ở vòng bảng World Cup, chỉ phát biểu của De Bruyne thật sự cho thấy có nhiều vấn đề ở "Quỷ đỏ". Không thủ lĩnh nào lại đánh giá thấp đội nhà trước giải đấu lớn. Việc thẳng thừng chê đồng đội "quá già" là điều tối kỵ.

    Hơn 6 tháng sau World Cup 2022, Courtois khiến nội bộ tuyển Bỉ chìm trong hỗn loạn khi đột ngột rời đội. Tất cả chỉ vì không được chọn đeo băng đội trưởng. Dù vậy, giới chuyên môn tin rằng đây là thời điểm phù hợp để HLV Tedesco dọn dẹp đội hình, theo đó những cái tôi lớn như Courtois phải được dẹp bỏ. Có thủ thành này, tuyển Bỉ vẫn không giành được những danh hiệu lớn, vậy tại sao HLV Tedesco vẫn nhún nhường, để rồi mất quyền uy lớn nhất của người quản lý đội tuyển.

    Courtois mới 31 tuổi, chưa hết thời. Anh vẫn nằm trong số những thủ môn hay nhất thế giới. Việc thủ thành bỏ tuyển - và chưa biết có trở lại hay không - sẽ là cái tát đau cho thế hệ vàng tuyển Bỉ. Song, "Quỷ đỏ" cần gạt bỏ những kẻ nổi loạn, xây dựng lại đội bóng đúng nghĩa. Ở đó, tất cả phải vì màu cờ sắc áo, chứ không phải đặt nặng ai là người đeo băng đội trưởng.

    Di Cầm | 18:05 20/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...