MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Cột mốc lịch sử sắp diễn ra trong trận Đức - Costa Rica

    10:45 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    Stephanie Frappart, một trong những trọng tài hàng đầu của Pháp, sẽ trở thành người đầu tiên điều hành tổ trọng tài toàn nữ tại vòng chung kết World Cup 2022, Guardian đưa tin.

    Cột mốc lịch sử sắp diễn ra trong trận Đức - Costa Rica - Bóng Đá

    Stephanie Frappart là một trong những trọng tài hàng đầu tại Pháp. Ảnh: Reuters. 

    Stephanie Frappart, sẽ là nữ trọng tài đầu tiên điều khiển chính một trận đấu bóng đá nam World Cup 2022, với sự hỗ trợ của hai trợ lý trọng tài cũng là nữ giới là Neuza Back và Karen Díaz Medina trong trận đấu quan trọng của Bảng E giữa Đức và Costa Rica, FIFA thông báo hôm 29/11.

    Lịch sử sẽ ghi dấu ở trận đấu hôm 1/12, khi đây là lần đầu tiên một tổ trọng tài toàn nữ được chỉ định điều khiển trận đấu tại vòng chung kết World Cup, theo Guardian.

    Nữ trọng tài 38 tuổi sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của mình tại sân vận động Al Bayt. Cô từng là người phụ nữ đầu tiên điều hành trận chung kết Siêu cúp UEFA nam (Liverpool - Chelsea) vào năm 2019, cũng như một trận đấu tại UEFA Champions League của nam vào năm 2020.

    Frappart cũng có tên trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA trong hơn một thập kỷ qua và điều hành các trận đấu đỉnh cao như trận chung kết World Cup nữ 2019 giữa đội tuyển Mỹ và Hà Lan.

    Cột mốc lịch sử sắp diễn ra trong trận Đức - Costa Rica - Bóng Đá

    Nam cầu thủ Cristino Ronaldo và Stéphanie Frappart (phải) chụp hình lưu niệm trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ghana. Ảnh: Reuters. 

    Trước khi giải đấu bắt đầu, Frappart cho biết cô hy vọng việc đưa các trọng tài nữ vào Qatar sẽ “làm cho mọi thứ diễn ra” ở cấp độ rộng hơn.

    Việc có trọng tài nữ ở quốc gia đó là một dấu hiệu mạnh mẽ từ phía FIFA và các nhà chức trách", nữ trọng tài người Pháp chia sẻ.

    Tại World Cup 2022, 6 người phụ nữ đã góp mặt trong đội điều hành gồm 129 thành viên.

    Trong đó, Stephanie Frappart (Pháp), Yoshimi Yamashita (Nhật Bản) và Salima Mukansanga (Rwanda) là những nữ trọng tài chính đầu tiên tại giải đấu. Hỗ trợ cho họ là 3 trợ lý trọng tài, Neuza Ines Back (Brazil) cùng Kathryn Nesbitt (Mỹ) và Karen Diaz Medina (Mexico).

    Hương Vũ | 07:29 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...