MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Copa America 2015 giữa những đám mây đen

    16:40 Thứ sáu 12/06/2015

    Copa America 2015 bắt đầu với lễ khai mạc nhiều màu sắc và chiến thắng 2-0 của chủ nhà Chile trước Ecuador.

    Copa America 2015 bắt đầu với lễ khai mạc nhiều màu sắc và chiến thắng 2-0 của chủ nhà Chile trước Ecuador nhưng giải đấu này đang bị phủ bóng bởi những đám mây đen.

    Copa America 2015 giữa những đám mây đen
    Một người đàn ông vội vã đi qua trước SVĐ quốc gia tại Santiago, nơi diễn ra Copa America 2015. Ảnh: Internet.
    B
    ên trong sân quốc gia ở thủ đô Santiago là những cảnh tượng hoành tráng, bên ngoài sân vẫn có những nhóm giáo viên giơ những biểu ngữ nêu những yêu sách khi nghe tin chính phủ Chile dự định cắt ngân sách giáo dục.

    Cuộc bãi công của các giáo viên và sinh viên nổ ra trên các thành phố lớn ở Chile từ ngày 1.6. Tháng trước, tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet đòi toàn bộ nội các chính phủ từ chức sau các bê bối tham nhũng. Cuối cùng, bà cắt chức 5 ông bộ trưởng.

    “Không có nhiều sự chú ý đối với Copa America như thường lệ bởi những vấn đề về chính trị, bãi công và kinh tế. Người ta nói đến nhiều chuyện khác hơn là bóng đá,” Jorge Galvez một CĐV bóng đá bán các thiết bị giám sát ở quận Nunoa thuộc Santiago nói. Anh hy vọng người dân Chile tạm quên những điều đó khi trái bóng lăn.

    Một bóng mây đen nữa phủ lên giải đấu là sự kiện các quan chức FIFA bị truy tố vào cuối tháng trước. Trong 14 người bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy tố, có 8 người Nam Mỹ và 2 người là các cựu chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (Conmebol): Eugenio Figueredo, người từng đứng đầu LĐBĐ Uruguay và Nicolas Leoz, cựu chủ tịch LĐBĐ Paraguay.

    Copa America 2015 giữa những đám mây đen
    Các CĐV Chile trong một quán bar tại Santiago ăn mừng chiến thắng của Chile trước Ecuador trong trận mở màn Copa America 2015. Ảnh: Internet.

    Những nhân vật dự tính có mặt ở lễ khai mạc đã không xuất hiện như chủ tịch FIFA Sepp Blatter, chủ tịch Conmebol Juan Angel Napout và một nhóm những người quan sát từ LĐBĐ Mỹ. Năm tới, Mỹ đăng cai tổ chức Copa America 2016, phiên bản đặc biệt chào mừng 100 năm giải đấu này ra đời.

    “Họ không biết liệu có trát hầu tòa nào đến gí vào mặt họ không. Chắc ông Napout không muốn đến mở màn giải đấu mà ở đó sẽ có hàng chục người hét lời lăng mạ vào mình,” bình luận viên Juan Cristobal Guarello của kênh ADN Radio và Channel 13 nói.

    Trên khán đài có bà tổng thống Bachelet cùng chủ tịch LĐBĐ Chile, ông Sergio Jadue không thể tránh được vì ông cũng là trưởng ban tổ chức giải. Dù không có tên trong danh sách 14 người phải bắt gấp của FBI, ông Jadue và các cộng sự của mình vẫn đang ở thế phòng thủ.

    Copa America 2015 giữa những đám mây đen
    Tiền đạo Eduardo Vargas ghi bàn thắng đem về chiến thắng 1-0 cho Chile trước Ecuador. Ảnh: Internet.

    Trong cáo trạng từ Bộ tư pháp Mỹ, nhiều ủy viên của 10 LĐBĐ ở Nam Mỹ nhận hối lộ từ một công ty tiếp thị quốc tế trong việc bán quyền tiếp thị và truyền hình các giải Copa America. Cáo trạng còn chi tiết đến mức hối lộ cho người nào, cho ai để có quyền thương mại ở Copa America 2016.

    Người Mỹ đang chuẩn bị chọn những thành phố của họ tổ chức cho giải đấu gồm 16 đội tham dự này, nhưng “chả chắc nó sẽ diễn ra,” theo như Eduardo Santa Cruz, giáo sư ở trường ĐHTH Chile, người đã viết hai cuốn sách về bóng đá và văn hóa đại chúng, “vì chẳng lãnh đạo bóng đá nào dám đến Mỹ, họ sợ bị xộ khám.”

    Ông Jadue, chủ tịch LĐBĐ Chile phủ nhận ông dính đến tham nhũng. “Nếu tôi có liên quan, tôi đã không ở đây nói chuyện với bạn. Tôi không có gì phải che giấu,” ông nói trong cuộc phỏng vấn trên Radio Cooperativa. Ông Napout, chủ tịch Conmebol người Paraguay có lẽ vẫn ngồi trong tổng hành dinh Conmebol ở Asusion, thủ đô Paraguay.

    Copa America 2015 giữa những đám mây đen
    Cầu thủ Valencia thất vọng sau thất bại của Ecuador trước Chile. Ảnh: Internet.

    Năm 1997, chính phủ Paraguay ra điều luật cấp cho hành dinh Conmebol các quyền miễn trừ ngoại giao, đặc quyền giống như đại sứ quán nước ngoài. “Conmebol giống như một quốc gia với một tòa nhà, một khách sạn và rất nhiều triệu USD,” bình luận viên Guarello ví Conmebol như Vatican trong lòng Paraguay.

    Nhưng đặc quyền này đang trên đường bị xóa bỏ. Ngày 29.5, hai ngày sau cuộc đột kích vào trụ sở FIFA ở Zurich, hạ viện Paraguay bỏ phiếu thuận áp đảo bãi bỏ điều luật trên, số phận tổng hành dinh Conmebol đang nằm trong tay thượng viện. Nếu đạo luật bị bãi bỏ, các nhà điều tra sẽ nhảy vào tổng hành dinh Conmebol làm việc liền.

    Khúc Dương - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...