MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Conte tung vũ khí mới: Son Heung Min hoán đổi vai trò với Bergwijn

    22:16 Thứ năm 02/12/2021

    BongDa.com.vn Antonio Conte nói thẳng mình sẽ không sử dụng Son Heung Min ở vị trí tiền đạo cắm nếu lỡ may Harry Kane vắng mặt.

    Tottenham từ lâu đã phải chật vật đi tìm người xoay tua với Harry Kane trong trường hợp tiền đạo 28 tuổi muốn nghỉ ngơi hay dính chấn thương. Cầu thủ thành công nhất trong vai trò này là Son Heung Min khi cả Mauricio Pochettino, Jose Mourinho và Nuno Espirito Santo đều sử dụng anh cho vị trí chơi cao nhất trên hàng công khi Kane vắng mặt. Có điều, Antonio Conte lại cho rằng Steven Bergwijn có thể là một sự lựa chọn không tồi để thay thế cho chân sút người Anh. 

    Conte tung vũ khí mới: Son Heung Min hoán đổi vai trò với Bergwijn - Bóng Đá

     Conte muốn tạo ra một cuộc cách mạng trên hàng công Tottenham.

    "Tôi nghĩ Steven có thể là một lựa chọn tốt," Conte khẳng định. "Chúng tôi có một tiền đạo đẳng cấp thế giới đá như một số 9 là Harry và tôi nhắc lại tôi rất vui khi có cơ hội làm việc với cậu ấy vì nhiều lần bạn đánh giá bên ngoài, nhưng huấn luyện viên chỉ có khả năng huấn luyện các cầu thủ và bạn hiểu đẳng cấp (của cậu ấy)," chiến lược gia người Italia nói.

    "Tôi rất hào hứng khi nhìn cách anh ấy làm việc hàng ngày, với sự cam kết, trái tim và với niềm đam mê mà anh ấy dành cho Tottenham. Nó không phải chuyện ngạc nhiên nhưng khi bạn đến nơi mà bạn không biết mình tìm thấy gì và tôi đã tìm thấy điều này," Conte bổ sung.

    Conte tung vũ khí mới: Son Heung Min hoán đổi vai trò với Bergwijn - Bóng Đá

     Kane đã cày ải quá nhiều trong một năm qua.

    Tuy nhiên, không vì thế Conte cho rằng mình nên phụ thuộc vào Kane, người chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn kể từ đầu mùa ở sân chơi Premier League. Anh chia sẻ qua điểm: "Chắc chắn số 9 là rất quan trọng nhưng trong quá khứ tôi đã thấy Son chơi ở vị trí này. Thành thật mà nói, tôi thích Son chơi ở vị trí số 10 hơn vị trí mà cậu ấy đang chơi."

    "Tôi muốn có một điểm tham chiếu là số 9. Steven (Bergwijn) đang tập luyện và chúng tôi cũng đang sử dụng anh ấy ở vị trí này, trong ba vị trí của tiền đạo, nhưng Steven có thể là một lựa chọn tốt vào ngày tới mà tôi muốn đưa ra. Hãy để cho Harry được nghỉ ngơi," Conte chốt lại vấn đề.

    Nếu thử nghiệm thành công, đây quả thật là một cuộc cách mạng ở Tottenham. Vấn đề của Bergwijn là sự tự tin. Anh có khá ít cơ hội thi đấu ở Premier League kể từ đầu mùa (chỉ gần 300 phút ra sân). Nhìn xa hơn, Bergwijn cũng chỉ nổ súng cho Tottenham đúng 4 lần trong 60 trận đã đấu.

    Nhưng như Conte kết luận: "Chúng tôi đang nỗ lực để lấy lại sự tự tin mà ai đó đã đánh mất", không chỉ Bergwijn, rất nhiều cầu thủ ở Tottenham đã đánh mất đi sự tự tin trong thời gian qua. Đó là một bài toán hóc búa chờ Conte tìm được lời giải. Và khi giải được, chắc chắn Conte sẽ tìm được một kho báu đồ sộ. 

    (Lược dịch từ Football.london)

    Conte nói về trận thua sốc Mura:

     
    Ngọa Long | 21:46 02/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...