MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Conte: "Tôi xin lỗi nếu bản thân không kiềm chế được cảm giác thất vọng"

    11:10 Thứ bảy 26/02/2022

    BongDa.com.vn HLV Antonio Conte thừa nhận bản thân cảm thấy không hài lòng với màn trình diễn của Tottenham Hotspur trong giai đoạn vừa qua.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Conte trước Liverpool (Tháng 12/2021)

    Antonio Conte đã thua 4/5 trận gần nhất ở Tottenham sau giai đoạn đầu thiết lập chuỗi 9 trận bất bại ở giải Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, sau thất bại 0-1 trước Burnley ở trận cầu gần nhất, đã có những nhận định cho rằng, chiến lược gia người Italia có thể chia tay đội bóng Bắc London dù chỉ mới vừa đến đây từ giai đoạn giữa mùa. 

    Tuy nhiên, sau tất cả những lùm xùm và câu chuyện đồn thổi xung quanh chiếc ghế nóng, đích thân HLV Conte đã xác nhận rằng, bản thân không hề có ý định từ chức thuyền trưởng tại Tottenham. 

    Conte:

    Conte cho biết bản thân vẫn chưa có ý định từ chức HLV Tottenham.  

    Chia sẻ trong buổi họp báo mới nhất được ký giả Fabrizio Romano dẫn lời, cựu chiến lược gia của Juventus cho biết: "Không, tôi không gần với 1 lời từ chức sau thất bại trước Burnley. Dĩ nhiên, khi đội bóng thua cuộc, các bạn không thể trông đợi rằng, tôi sẽ là mẫu người cố gắng tỏ ra vui vẻ và cười nói trong phòng họp báo được.

    Đó không phải là kiểu tâm lý của tôi. Do đó, tôi xin lỗi nếu bản thân không kiềm chế được cảm giác thất vọng trước những gì đang diễn ra".

    Hiện tại, sau những kết quả thất vọng vừa qua, Spurs đã kém vị trí thứ tư của Manchester United đến 7 điểm dù vẫn đang thi đấu ít hơn 2 trận. 

    Phi Yến | 10:40 26/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...