MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Conte lại chỉ trích ban lãnh đạo Tottenham

    12:20 Thứ tư 18/01/2023 | 1

    Antonio Conte khẳng định có một “thói quen xấu” trong làng bóng đá Anh là các lãnh đạo thường không lên tiếng và đùn đẩy hết nhiệm vụ phát ngôn cho HLV.

     - Bóng Đá

     Conte cùng Tottenham đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters.

    Trước chuyến làm khách trên sân của Manchester City, Conte bày tỏ: “Ở Anh, có một thói quen xấu là chỉ các HLV mới lên tiếng và giải thích. Tôi chưa bao giờ thấy bộ phận y tế đến đây để giải thích lý do một cầu thủ nào đó đang gặp khó khăn trong vấn đề phục hồi".

    "Tương tự, tôi cũng chưa bao giờ thấy lãnh đạo hoặc giám đốc thể thao đến giải thích về chiến lược và tầm nhìn của CLB. Ở Italy, trước mỗi trận đấu, luôn có một lãnh đạo phải ra mặt trước truyền thông và trả lời mọi câu hỏi”.

    “Nếu chỉ có HLV lên tiếng, đôi khi sẽ gây ra những hiểu lầm. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu CLB có mặt trên các phương tiện truyền thông và phát đi thông điệp. Nếu không được hàng tuần thì ít nhất cũng phải 15 ngày hay mỗi tháng một lần”, ông nhấn mạnh.

    Conte cũng cho rằng: “Bằng cách đó, các bạn (giới truyền thông) có thể dễ dàng hiểu được tình hình hơn cũng như tránh sự tiêu cực và nhàm chán khi chỉ có một gương mặt phát biểu”.

    Tottenham đang phải đối mặt những nghi vấn về định hướng tương lai sau khi để thua trận derby Bắc London vừa qua trước Arsenal và hiện kém đội hạng 4 Manchester United đến 5 điểm (dù còn một trận chưa đấu).

    Đối thủ truyền kiếp Arsenal đang dẫn đầu Premier League còn Tottenham vẫn trải qua cơn hạn hán danh hiệu từ năm 2008 cũng như thiếu tiến bộ rõ rệt trong mùa giải này. Đội bóng này đang bị chỉ trích rất nhiều. Áp lực lên Chủ tịch Daniel Levy và chủ sở hữu ENIC trong việc điều hành CLB lại càng cao. Trong một dấu hiệu cho thấy sự bất đồng ngày càng tăng, một bộ phận đáng kể CĐV Spurs đã hô vang “Chúng tôi muốn Levy ra đi” trong các trận đấu gần đây.

    HLV Conte, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, ám chỉ sự khác biệt quan điểm đường lối phát triển so với các ông lớn khác cùng thói quen tự giới hạn mình trên TTCN của CLB (thường chỉ chiêu mộ các tài năng trẻ, khá ngược với sở trường huấn luyện của Conte).

    Xưa nay, Chủ tịch Levy của Tottenham hiếm khi trả lời phỏng vấn trên truyền thông. Thay vào đó, ông chọn cách giao lưu trực tiếp với người hâm mộ nhưng chỉ hai lần mỗi mùa, một lần trước trận sân nhà cuối cùng mỗi mùa, một lần trong kỳ hạch toán tài khoản hàng năm của CLB.

    Giám đốc Bóng đá Fabio Paratici thường xuyên phát biểu trước công chúng trong thời gian giữ vai trò tương tự ở Juventus. Nhưng kể từ khi gia nhập Spurs vào tháng 6/2021, ông mới tổ chức vỏn vẹn một cuộc họp báo trước truyền thông.

    Nhật Anh | 12:05 18/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...