MỚI NHẤT :
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Công Vinh: ĐT Việt Nam tự tin hướng đến AFF Cup 2016

    18:51 Thứ ba 07/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn truyền thông nước nhà ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng việc vô địch AYA Bank Cup 2016 sẽ là cú hích để toàn đội hướng đến mục tiêu cao nhất ở AFF Cup 2016.

    Công Vinh cho rằng việc vô địch AYA Cup 2016 sẽ là cú hích về mặt tinh thần giúp ĐT Việt Nam hướng đến AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Công Vinh cho rằng việc vô địch AYA Cup 2016 sẽ là cú hích về mặt tinh thần giúp ĐT Việt Nam hướng đến AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Chiều 07/06, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi lên ngôi Vô địch AYA Bank Cup 2016, giải đấu giao hữu tại Yangon (Myanmar). Ngoài ba cựu cầu thủ của HAGL là Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng không thể trở về cùng ĐT Việt Nam, do phải di chuyển sang Nhật Bản và Hàn Quốc để phục vụ cho CLB chủ quản. Toàn bộ các thành viên, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều cùng ngày.

    Nhận xét về lối chơi cũng như thành tích của ĐT Việt Nam tại giải đấu này tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chức vô địch tại Myanmar là phần thưởng xứng đáng với toàn đội. Thành công của ĐT Việt Nam có được ngày hôm nay sẽ là tiền đề để chúng ta nỗ lự hơn nữa ở các giải đấu tiếp theo.

    ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đang có được lối chơi cực kỳ ấn tượng. Lối chơi bóng ngắn, gắn kết đẹp mắt mà ĐT Việt Nam thể hiện giúp chúng ta có được chức vô địch AYA Bank Cup 2016. Hy vọng với những gì đã thể hiện, ĐT Việt Nam sẽ lấy lại niềm tin trong lòng người hâm mộ, để hướng tới thành công vào giải đấu AFF Cup 2016 sắp tới.”

    ĐT Việt Nam đã có một giải giao hữu thành công trên đất Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    ĐT Việt Nam đã có một giải giao hữu thành công trên đất Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Ở thời điểm hiện tại, Công Vinh đang là tiền đạo số một ĐT Việt Nam. Tại giải giao hữu AYA Bank Cup 2016, Công Vinh đã có 3 bàn thắng góp công lớn cho chức vô địch của toàn đội. Tuy nhiên, theo thông tin trước đó, tiền đạo gốc xứ Nghệ chia sẻ với truyền thông nước ngoài, rất có thể sau kỳ AFF Cup 2016, Công Vinh sẽ chia tay đội tuyển.

    Theo thông tin ban huấn luyện ĐT Việt Nam sau khi di chuyển về TP.HCM các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản của mình. Được biết, HLV Nguyễn Hữu Thắng do có công việc riêng nên ở lại TP.HCM, ngày 08/06 HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ về Vinh. Trong khi đó các cầu thủ thuộc biên chế SLNA như Đình Hoàng, Nguyễn Mạnh, Ngọc Hải, Phi Sơn,.. sẽ di chuyển về Vinh hội quân cùng CLB SLNA.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:25 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...