Xuất ngoại thi đấu từ đầu mùa giải 2019, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường mang theo niềm hy vọng của NHM nước nhà. Đây là lần thứ 2 họ xuất ngoại (lần đầu năm 2016) và điều tất cả mong muốn chính là được thấy 2 cầu thủ "con cưng" có thêm kinh nghiệm, đạt sức bật về phát triển và quan trọng nhất là được ra sân thường xuyên.
Nhưng xem ra, tất cả đã đi theo một đường hướng khác và cứ mỗi tuần lễ trôi qua, những người yêu mến Công Phượng, Xuân Trường lại hồi hộp chờ đợi 2 cái tên này có được góp mặt trong đội hình chính hay danh sách đăng ký hay không. Tình cảnh có vẻ xán lạn hơn so với 3 năm về trước, song khi cả 2 đã bước sang tuổi 24 thì việc ngồi ngoài quá nhiều ít nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ cũng như sự phát triển của họ.
Xa Pleiku, Công Phượng và Xuân Trường đối mặt với quá nhiều khó khăn. Tuần qua, Công Phượng thậm chí không được đăng ký trong danh sách thi đấu của Incheon United. Còn Xuân Trường, dù được vào sân 30 phút nhưng Buriram đã chấm dứt hy vọng với vòng knock-out AFC Champions League.
Xa hơn, số trận được ra sân của cả 2 ngôi sao này chỉ được đếm trên đầu ngón tay và NHM thật sự lo lắng khi King's Cup và vòng loại World Cup 2022 đang đến gầm. Họ sợ cả Công Phượng và Xuân Trường sẽ không thể cạnh tranh suất đá chính cùng những đồng đội đang thăng hoa tại V-League lẫn những cái tên Việt kiều đang dậy sóng thời gian gần đây.
Thế mới thấy thời gian ở HAGL là những tháng ngày tươi đẹp của cả 2 cầu thủ kể trên. Xuân Trường - người đội trưởng gương mẫu, có tiếng nói trong CLB và đóng góp quan trọng cho đội bóng. Còn Công Phượng, anh chính là chân sút nội tốt thứ 2 tại V-League 2018 với 12 pha lập công (kém Tiến Linh 3 bàn). Họ luôn là 2 trong những cái tên bất khả xâm phạm ở đội bóng phố Núi trong sa bàn của HLV Dương Minh Ninh, thường xuyên được ra sân cống hiến.
Dẫu biết rằng việc xuất ngoại thi đấu sẽ mang đến những cơ hội để cả Công Phượng, Xuân Trường phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khi chiều hướng của sự việc đang không được khả quan thì việc cân nhắc trở về nơi bắt đầu cũng là một phương án khả dĩ. Bóng đá là nghiệt ngã và rất cần những chiến binh đạt phong độ, cảm giác bóng và bản lĩnh thi đấu. Và đương nhiên, việc ngồi ngoài quá lâu sẽ không bao giờ tốt với người chiến binh đó.