MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Công Phượng, Quang Hải bị bỏ rơi; Báo Trung Quốc ngán ĐT Việt Nam

    17:59 Thứ bảy 04/03/2023

    BongDa.com.vn Báo chí Trung Quốc tỏ ra bi quan trước viễn cảnh đội nhà tái ngộ Việt Nam tại VCK Asian Cup sắp tới.

    Công Phượng, Quang Hải bị "bỏ rơi"

    Trong trận đấu thứ 3 của Yokohama FC tại J-League 1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn không được HLV Shuhei Yomoda đăng ký vào danh sách thi đấu. Như vậy, kể từ đầu mùa giải, cầu thủ sinh năm 1995 chưa lần nào góp mặt trong thành phần của CLB chủ quản. Tương lai của CP10 đang thật sự đáng báo động.

    Công Phượng, Quang Hải

    Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải đang bị "bỏ rơi" tại CLB.

    Trong khi đó, tình cảnh của Nguyễn Quang Hải tại Pau FC cũng chẳng khá hơn. Cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục bị gạt tên khỏi danh sách đăng ký trong chuyến làm khách của CLB Amiens vào ngày 05/03. Rõ ràng, các nhân tố của ĐT Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm chỗ đứng khi xuất ngoại.

    Báo Trung Quốc "ngán" ĐT Việt Nam

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định chính thức về thời gian tổ chức Asian Cup 2023. Giải đấu sẽ được diễn ra từ 02/01-10/02/2024 tại Qatar. Trước lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 15/05,  tờ Sohu của Trung Quốc đã giật tít: “Vòng bảng Asian Cup sắp tới quyết tâm tránh đội tuyển Việt Nam”.

    Công Phượng, Quang Hải bị

    Báo Trưng Quốc lo ngại gặp Việt Nam tại Asian Cup.

    Tờ báo Trung Quốc nhận định: "Tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam có thể rơi vào cùng bảng đấu tại Asian Cup 2023. Đây quả thực là thông tin không mấy vui vẻ. Nếu tuyển Trung Quốc mạnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì hoàn toàn được phép tự tin. Nhưng bây giờ, chúng ta có lý do để lo ngại khi gặp những đối thủ như Việt Nam hay Thái Lan. Mới năm ngoái, tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Trung Quốc còn bị Việt Nam hạ bệ với tỉ số 3-1”.

     Người Nhật bất ngờ sợ thua U20 Việt Nam

    Sau khi chứng kiến màn trình diễn nhọc nhằn của U20 Nhật Bản khi chỉ thắng sát nút 2-1 trước Trung Quốc ở trận mở màn VCK U20 châu Á, NHM Nhật Bản tỏ ra bi quan về tương lai của "Samurai xanh" tại giải lần này. Thậm chí, CĐV xứ sở mặt trời mọc còn lo lắng nếu đội nhà chạm trán U20 Việt Nam.

    Một CĐV bình luận: "Nếu chỉ đá được như thế này thì dù vượt qua vòng bảng cũng nhất định không thắng được Việt Nam, Hàn Quốc hay chủ nhà Uzbekistan đâu”. NHM khác cho hay: "Việt Nam đá chắc như thế nào trước Australia chắc mọi người cũng đã thấy. Nếu chúng ta cứ đá thiếu biến hóa như thế, xem ra nếu gặp họ chúng ta sẽ lại nhận kết cục như Australia mà thôi".

    "U20 Việt Nam cần lấy ngôi đầu bảng

    Phát biểu trước trận đấu thứ 2 tại bảng B gặp U20 Qatar, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "U20 Việt Nam đã chơi xuất sắc trước Australia. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu kỷ luật và dũng cảm. Chúng tôi biết mình sắp phải đối đầu với một đối thủ mạnh như U20 Qatar. Chúng tôi cần phải thể hiện phong độ cao để đảm bảo ngôi đầu bảng sau khi trận đấu kết thúc".

    Công Phượng, Quang Hải bị

    U20 Việt Nam đang thi đấu ấn tượng.

    "Tôi rất hài lòng vì màn trình diễn trước Australia. Sự kỷ luật, đặc biệt ở hàng thủ, đã được các học trò đảm bảo tốt. Australia đã không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự của chúng tôi. Tôi hy vọng điểm tích cực vẫn được tiếp diễn ở trận gặp U20 Qatar", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

    Thái Lan muốn vượt qua Việt Nam trên BXH FIFA

    Nếu như ĐT Việt Nam nói không với các trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 3 thì Thái Lan đang rất quyết tâm khi sẽ so tài cùng 2 đối thủ chất lượng là UAE (hạng 70) và Syria (hạng 90). Với "Voi chiến", 2 trận đấu tới có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu sớm đứa ĐT Thái Lan vươn tầm, đồng thời cải thiện vị trí trên BXH thế giới.

    Chia sẻ về điều này, HLV HLV Alexandre Polking cho biết: "Vị trí trên BXH FIFA đương nhiên rất quan trọng và đó là lý do vì sao chúng tôi chọn thi đấu với hai đội bóng mạnh ở khu vực châu Á. ĐT Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng, kiếm nhiều điểm số nhất có thể để cải thiện thứ hạng".

    Hữu Danh | 17:29 04/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...