MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Công Phượng không về HAGL: Thầy Park mừng nhất!

    10:16 Thứ tư 06/05/2020

    Công Phượng ở lại CLB TPHCM khiến HLV Park Hang Seo vui nhất, bởi học trò cưng ở tuyển Việt Nam sẽ không mất thời gian “sang số” nếu phải trở về HAGL...

    1. Theo như bản hợp đồng đầu tiên, bầu Đức sẽ cho Công Phượng khoác áo CLB TPHCM nửa mùa giải 2020 (dự kiến hết tháng 6) mà thôi. Thế nhưng, do V-League không thể đá vì dịch cúm Covid-19 khiến ông chủ đội bóng phố Núi thay đổi quyết định.

    Và như thông tin mới nhất, Công Phượng được bầu Đức cho tiếp tục khoác áo đội bóng do thầy cũ Chung Hae Seong tới hết mùa giải 2020 để giúp CLB TPHCM chơi tốt ở cả V-League lẫn AFC Cup (nếu giải đấu này quay trở lại).

    Quyết định này của bầu Đức đương nhiên hợp tình, hợp lý khi thực hiện xong lời hứa “trợ lực” cho CLB TPHCM một cách tối đa nhằm kéo khán giả đến sân Thống Nhất, cũng như nâng tầm về chuyên môn...

     - Bóng Đá

     Bầu Đức quyết định để Công Phượng ở lại CLB TPHCM hết mùa giải.

    2. Việc Công Phượng tiếp tục ở lại cho tới hết mùa giải 2020 rõ ràng là tin vui đối với CLB TPHCM lẫn người hâm mộ, bởi ai cũng biết sau vài trận đầu tiên dường như chân sút người xứ Nghệ thực sự “hợp” với á quân V-League 2019.

    Không chỉ CLB TPHCM hay người hâm mộ đội bóng vui, bản thân Công Phượng rõ ràng cũng hài lòng với quyết định của “chú Ba” khi hoàn toàn có thể lấy lại được 100% thậm chí hơn phong độ của mình trong thời gian làm việc chung cùng thầy cũ Chung Hae Seong.

    Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi tất cả đều thấy chân sút của tuyển Việt Nam đã chơi tốt như thế nào kể từ khi tái hợp thầy Chung, cũng như được thi đấu trong một CLB vừa tiềm lực về tài chính, vừa khao khát danh hiệu, điều gần như không có ở HAGL.

    3. Công Phương, hay người hâm mộ vui với quyết định mới nhất từ bầu Đức một thì ắt hẳn ông Park Hang Seo hài lòng tới mười, bởi việc học trò cưng tiếp tục được chơi bóng ở CLB TPHCM mang ý nghĩa rất lớn về chuyên môn cho tiền đạo người xứ Nghệ.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức khiến HLV Park Hang Seo vui mừng.

    Cụ thể hơn, việc Công Phượng tiếp tục ở lại CLB TPHCM cho tới hết mùa giải sẽ gạt đi nỗi lo phải “sang số” giữa mùa giải – điều tối kỵ mà tất cả các cầu thủ đều muốn tránh, bởi không dễ hoà nhập nhanh trở lại với đội bóng mới, kể cả đó là HAGL vốn dĩ quen thuộc với chân sút tuyển Việt Nam.

    Nói rõ hơn mỗi đội bóng có giáo án về thể lực, chiến thuật riêng biệt... thậm chí với từng cá nhân mỗi cầu thủ cũng được tính toán sao cho có điểm rơi chuẩn nhất, thì việc Công Phượng đổi đội bóng chỉ sau vài tháng thực sự không dễ dàng.

    Và điều này rõ ràng sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ của cầu thủ, vì thế ông Park mới lạc quan khi nghe tin chân sút con cưng của mình tiếp tục được ở lại CLB TPHCM cho tới hết mùa giải. Bởi lẽ, chiến lược gia người Hàn Quốc rất cần Công Phượng cho tuyển Việt Nam với các giải đấu vào cuối năm.

    Không chỉ chuyên môn, việc Công Phượng có cơ hội chơi bóng trọn vẹn trong màu áo CLB TPHCM cũng giúp tiền đạo này giải toả về tâm lý khi đường đường là một ngôi sao nhưng lại luôn bị “đá qua, đá lại” để hiếm khi ổn định một chỗ suốt 2 năm qua.

    Chuyên môn được thầy cũ Chung Hae Seong uốn nắn, lại giải toả được ẩn ức trong lòng sẽ là cơ sở để Công Phượng bay cao, mà như thế HLV Park Hang Seo chẳng vui...

    Xuân Mơ | 09:46 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...