MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Công Phượng: "HAGL đã trưởng thành"

    19:44 Thứ bảy 13/03/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những phát biểu về đội hình Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay.

    Chuẩn bị cho V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo với sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan, Kiatisak Senamuang, đi cùng với đó là dàn nội binh đã khẳng định được đẳng cấp như Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Công Phượng

    Tuy nhiên, hàng công của đại diện Phố núi vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm hoàn toàn, đặc biệt khi mũi nhọn Công Phượng vẫn chưa thể tìm được cảm giác xé lưới đối thủ. 

    Công Phượng:

    Công Phượng tự tin vào thành tích mà HAGL có thể đạt được mùa này.  

    Dù vậy, chia sẻ với truyền thông, CP10 cho biết mình không hề lo lắng về việc chưa ghi bàn, đồng thời cho rằng đội hình HAGL năm nay đã trưởng thành. Cụ thể, phát biểu trên VnExpress, Công Phượng cho biết: "Việc ghi bàn hay không, đối với tôi không quan trọng, mà miễn sao HAGL giành chiến thắng. Để làm được điều đó, chúng tôi đang ngày ngày tập luyện chăm chỉ. Tất cả đều nỗ lực hướng đến một mùa giải tốt đẹp.

    Mùa này, hầu hết các cầu thủ HAGL được cho mượn đã trở lại. Ngay cả vị trí HLV cũng được nắm giữ bởi người cũ Kiatisuk. Chúng tôi đã trưởng thành và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm ở các mùa giải trước. Tôi tin tưởng và hy vọng HAGL sẽ đạt thành tích tốt hơn trước".

    Đăng Huy | 19:14 13/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...