MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Công Phượng “gây bão”; CĐV Malaysia: “Chắc Việt Nam đang sợ”

    19:07 Chủ nhật 25/12/2022

    BongDa.com.vn Màn đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vào ngày 27/12 tại Mỹ Đình đang trở nên nóng dần theo theo thời gian.

    Công Phượng “gây bão”

    Trang chủ CLB Yokohama vừa đăng tải thông tin về việc Nguyễn Công Phượng chính thức gia nhập đội bóng Nhật Bản theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đại diện của xứ sở Mặt trời mọc viết: “Chúng tôi và Công Phượng của HAGL đã chính thức hoàn tất hợp đồng và công tác chuyển nhượng. Chào mừng đến với Yokohama FC". Tiền đạo sinh năm 1995 cũng vui mừng cho biết: “Tôi rất vui khi được gia nhập Yokohama FC. Đây là khởi đầu, một chương mới đối với tôi”.

    Công Phượng “gây bão”; CĐV Malaysia: “Chắc Việt Nam đang sợ” - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng chính thức đầu quân cho CLB Yokohama.

    Thông tin CP10 gia nhập CLB Yokohama đã thật sự “gây bão” khi trang chủ đội bóng này ngay lập tức nhận được lượng tương tác khủng. NHM Nhật Bản cũng khá háo hức khi cầu thủ này đến với J-League 1. Nhiều người còn ví von Công Phượng là Messi của bóng đá Việt Nam.

    CĐV Malaysia: “Chắc Việt Nam đang sợ”

    Nhiều CĐV Malaysia tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh ĐT của họ đánh bại ĐT Việt Nam nhất là khi “Hổ Malay” đang hưng phấn sau 2 chiến thắng tại AFF Cup. Một CĐV có tên Nur Fadhlullah viết: “Việt Nam chắc đang sợ Malaysia lắm, nếu thua Malaysia, Việt Nam chắc chắn bị loại”.

    Công Phượng “gây bão”; CĐV Malaysia: “Chắc Việt Nam đang sợ” - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Malaysia tại AFF Cup 2020.

    Trong khi đó, CĐV Zul Yusri bày tỏ: “Việt Nam đứng hàng đầu ĐNÁ. Có lẽ lần này tuyến phòng thủ đá chính của chúng ta sẽ được thử nghiệm. Hy vọng HLV Kim Pan Gon có thể nghĩ ra một chiến thuật tốt cho các cầu thủ".

    Thái Lan có bản quyền AFF Cup

    Theo tờ Siam Sports, một Công ty xổ số tại Thái Lan đã đàm phán và mua thành công bản quyền AFF Cup 2022. Đại diện doanh nghiệp này thông tin: “Hôm nay, tôi mang đến một tin vui. Giờ đây, mọi người có thể xem AFF Cup 2022 qua tivi và không cần đi xem ké nữa. Công ty chúng tôi tặng quà Tết cho người dân Thái Lan bằng việc mua bản quyền phát sóng AFF 2022”.

    Trước đó, Thái Lan là quốc gia duy nhất thi đấu tại AFF Cup 2022 nhưng không có bản quyền phát sóng giải đấu này. Được biết, mức phí mà đại diện xứ sở chùa vàng mua được các trận đấu tại gải ĐNÁ sắp tới khoảng 67 triệu baht (1,9 triệu USD).

    Malaysia quyết đánh bại ĐT Việt Nam

    Sau chiến thắng trước Lào, HLV Kim Pan-gon tỏ ra vui mừng: “Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến các cầu thủ của mình thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Họ đã chứng tỏ mình là những cầu thủ giỏi, dù tôi tin rằng Malaysia còn có thể thắng đậm hơn nữa”.

    Công Phượng “gây bão”; CĐV Malaysia: “Chắc Việt Nam đang sợ” - Bóng Đá

    ĐT Malaysia đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: FAM.

    Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của mình ở trận làm khách trước ĐT Việt Nam, vị thuyền trưởng của Malaysia cho biết: “Chúng tôi lên kế hoạch đánh bại ĐT Việt Nam ở trận đấu tới”. “Hổ Malay” cũng đã có mặt tại Việt Nam vào trưa 25/12 để chuẩn bị cho màn đọ sức cùng Những chiến binh Sao Vàng tại Mỹ Đình.

    Sân Mỹ Đình hoàn thiện cơ sở vật chất cho AFF Cup

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có buổi kiểm tra về tình hình cơ sở vật chất tại SVĐ Mỹ Đình trước trận đấu đầu tiên trên sân nhà của ĐT Việt Nam gặp Malaysia. Sau sự cố về khung thành bị bung trong trận giao hữu trước Borussia Dortmund, công tác tổ chức tại đây đang được quan tâm đặc biệt.

    Theo đó, các hạng mục như cầu môn, biển quảng cáo, tên của giải đấu và mặt cỏ trên sân đang dần được hoàn thiện và đảm bảo khá tốt. Mọi công tác tổ chức sẽ được chỉn chu trước khi trận đấu diễn ra.

    Hữu Danh | 18:37 25/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...