MỚI NHẤT :
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Công Phượng đá 90 phút; Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và thầy Park

    16:02 Thứ sáu 24/03/2023 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Công Phượng mới đây đã có 90 phút ra sân thi đấu cho Yokohama FC ở 1 trận giao hữu.

    U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp UAE

    Sau thất bại trước U23 Iraq, đoàn quân HLV Philippe Troussier đã quay trở lại tập luyện. Các cầu thủ được chia thành 2 nhóm. Những gương mặt đã thi đấu ở màn đọ sức vừa qua tập hồi phục và thư giãn gân cốt. Số còn lại được rèn thêm các bài phối hợp kiểm soát bóng và dứt điểm cầu môn.

    Công Phượng đá 90 phút; Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và thầy Park - Bóng Đá

    U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U23 UAE. Ảnh: VFF.

    Nhà cầm quân người Pháp cũng dành nhiều thời gian để rút kinh nghiệm cho các học trò sau trận đấu vừa qua. Ông Troussier trấn an: "Trận thua Iraq chưa ảnh hưởng đến mục tiêu chính mà U23 Việt Nam đang hướng tới, bởi giải đấu này chỉ là bước đệm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Điều quan trọng là sau thất bại chúng ta sẽ củng cố để chơi tốt hơn trong trận kế tiếp. Để tiến bộ đôi khi chúng ta cũng phải trả giá. Do vậy, các bạn cần phải suy nghĩ một cách tích cực và duy trì ý chí chiến đấu".

    Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và thầy Park

    Mới đây, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ thú vị về phong cách làm việc của 2 chiến lược gia Philippe Troussier và Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam. Nói về nhà cầm quân người Pháp, "Dũng chip" cho biết: "HLV Troussier là mẫu người tỉ mỉ, luôn đi sâu từng chi tiết một, làm thế nào phải có được sự hoàn hảo. Với những cầu thủ ĐTQG dù có chinh chiến nhiều năm vẫn phải sửa và phải nỗ lực qua từng buổi tập".

    Công Phượng đá 90 phút; Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và thầy Park - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier có những điểm khác biệt.

    Chia sẻ về giáo án của 2 người thầy, cầu thủ sinh năm 1993 nói: "Thầy Park đưa ra yêu cầu mọi người phải tự suy nghĩ, tự vận động. Còn với HLV Troussier, ông ấy sẽ chủ động thị phạm để cầu thủ có thể hình dung rõ hơn. Qua các buổi tập, các cầu thủ tự hiểu là chúng ta đang tập kiểm soát bóng".

    Báo Indonesia nghi ngờ khả năng của U23 Việt Nam

    Tờ Bola Sport - Indonesia mới đây vừa có bài viết phân tích về khả năng bảo vệ tấm HCV của U23 Việt Nam tại SEA Games 32. Bài viết có tiêu đề: "U23 Việt Nam đang bị nghi ngờ về khả năng bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 32”.

    Trong bài viết, tác giả phân tích những tồn tại của U23 Việt Nam sau trận thua Iraq: "Trận thua 0-3 trước U23 Iraq bộc lộ quá nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam và đây là điều đáng báo động. Họ mắc nhiều sai lầm cơ bản trong những bàn thua. Đáng nói, tại SEA Games 32, các đội bóng không được sử dụng cầu thủ quá tuổi và lứa U23 này là nòng cốt của Việt Nam”.

    Công Phượng đá 90 phút

    Không được ra sân tại J-League 1, mới đây, Nguyễn Công Phượng đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu giữa Yokohama FC và trường đại học Juntendo. Anh được thử nghiệm ở 2 vị trí là hộ công và tiền vệ phòng ngự. Tuy vậy, màn trình diễn của CP10 lại không đáp ứng sự kỳ vọng.

    Công Phượng đá 90 phút; Hùng Dũng so sánh HLV Troussier và thầy Park - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng ra sân trong trận giao hữu của Yokohama FC.

    Ở vị trí hộ công, Công Phượng không cạnh tranh được với các cầu thủ đối phương dù họ chỉ là sinh viên đại học. Anh cũng gặp khó khăn ở vai trò phòng ngự vốn không phải sở trường. 

    Cựu thủ môn Huế qua đời ở tuổi 26

    Trang chủ CLB Huế vừa đăng tải lời chia buồn sâu sắc tới thủ môn Lê Văn Tấn, người vừa qua đời vì căn bệnh ung thư: "Vĩnh biệt Lê Văn Tấn, chàng trai đầy nghị lực và lạc quan, với nụ cười hiền hậu nở trên môi. Một người luôn yêu thương gia đình hết mực và sống trọn cái tình với bạn bè, đồng nghiệp. Câu lạc bộ Bóng đá Huế xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình của thủ môn Lê Văn Tấn".

    Lê Văn Tấn đã có nhiều năm thi đấu cho CLB Huế ở các cấp độ trẻ và đội 1. Năm 2019, anh có 1 mùa khoác áo cho Đồng Tháp.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:32 24/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...