MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Công Phượng có nối gót Quang Hải?

    06:12 Thứ năm 13/10/2022 | 2

    BongDa.com.vn Những dấu ấn của Nguyễn Quang Hải trên đất Pháp cùng với phong độ thất vọng đến từ HAGL có thể thôi thúc Nguyễn Công Phượng vạch ra hướng đi mới.

    Cuối tuần qua, HAGL đã thể hiện bộ mặt nhợt nhạt bằng trận thua trước TP.HCM trên sân nhà. Thất bại đó chỉ là giọt nước làm tràn ly bởi nếu nhìn tổng thể, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đang trải qua mùa giải khá kém cỏi khi chỉ thắng 5/16 cuộc đọc sức tại V-League. Suốt giai đoạn thất vọng của đội bóng Phố Núi, Nguyễn Công Phượng là điểm sáng hiếm hoi nhất.

    Cầu thủ sinh năm 1995 đã ghi 5 bàn thắng cho HAGL. Cùng với đó, CP10 luôn thi đấu nổi bật mỗi khi có mặt trên sân. Ngoài khả năng dứt điểm, anh còn là nhân tố đóng vai trò tổ chức lối chơi rồi tung ra những đường chuyền quyết định đến đồng đội. Công Phượng xuất hiện ở hầu hết các điểm nóng và thường biết cách tạo đột biến tốt trước các đối thủ.

    Công Phượng có nối gót Quang Hải? - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng chơi ổn định trong màu áo HAGL. Ảnh: VPF.

    Tuy vậy, phong độ ổn định của Công Phượng không thể giúp cả đoàn quân HLV Kiatisak đạt được kết quả tốt. Anh tỏ ra quá đơn độc và thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội. Kể từ ngày bầu Đức tung lứa cầu thủ khóa I của học viện HAGL Arsenal JMG vào biển lớn V-League, họ vẫn loay hoay vòng lẩn quẩn khi thường phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Để rồi, có lẽ thêm một mùa bóng nữa, CP10 cùng đồng đội chưa thể chạm đến đỉnh vinh quang.

    Vòng lẩn quẩn của HAGL như thôi thúc những ngôi sao như Công Phượng tự vạch ra cho mình hướng đi mới. Anh đã đề xuất ý kiến lên Bầu Đức mong muốn muốn nối gót Nguyễn Quang Hải xuất ngoại. Đó có thể là các CLB tại Nhật Bản hay một đội bóng tầm trung ở châu Âu. Nếu không, anh sẽ đến với một số đại diện giàu tham vọng hơn tại V-League để tìm kiếm giấc mơ danh hiệu.

    Nguyễn Công Phượng cũng từng xuất ngoại đến Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) rồi cả Sint Truidense (Bỉ) nhưng đó là chuyến đi không thành công khi anh còn quá trẻ. Nhưng hiện tại, lúc đã trưởng thành hơn và đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, tiền đạo sinh năm 1995 hoàn toàn có thể ghi dấu ấn nếu được một lần nữa vươn ra biển lớn.

    Công Phượng có nối gót Quang Hải? - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng muốn xuất ngoại như Nguyễn Quang Hải.

    Hoặc Công Phượng vẫn có thể tìm được một bến đỗ trong nước lý tưởng hơn so với HAGL. Ở V-League vào thời điểm này có nhiều CLB như Bình Định, SLNA hay Hà Nội thể hiện tham vọng lớn với sự đầu tư rầm rộ về mọi mặt. Đó chính là nơi hứa hẹn giúp CP10 thăng hoa và gặt hái danh hiệu.

    Bầu Đức từng khẳng định sẵn sàng để những đứa "con cưng" của mình ra đi nếu có một CLB tốt hơn. Và rõ ràng, xuất ngoại là môi trường lý tưởng cho Công Phượng. Các CLB khác tại V-League cũng hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí mà vị doanh nhân gốc Bình Định đưa ra.

    HAGL cần thay đổi chiến lược bằng sự đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới nếu muốn giữ những ngôi sao như Công Phượng ở lại. Bằng không, đội bóng Phố Núi nên tạo điều kiện để anh ra đi tìm thử thách mới bởi giờ đây CP10 đã 27 tuổi và sự nghiệp quần đùi áo số luôn ngắn ngủi.  

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:42 13/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...